Sau Nga, Mỹ diễn tập chiến tranh hạt nhân quy mô lớn

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân của quốc gia này, đang tổ chức một cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân quy mô lớn, với sự tham gia gia của 10 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortresses khoảng 6 chiếc B-2 Spirit cùng với các đơn vị quân đội và chính phủ khác, theo hãng tin RT của Nga ngày 12/5.

Boeing B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, siêu âm, mang theo các loại vũ khí hạt nhân, trong khi máy bay B-2 Spirit, được biết đến là loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược, được thiết kế để thâm nhập vào hệ thống phòng không dày đặc của đối phương, có khả năng mang theo 16 quả bom hạt nhân B83, mỗi quả nặng 1.100 kg.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.


Cuộc diễn tập được tiến hành từ ngày 12-16/5 với mục tiêu "nhằm răn đe và ngăn chặn các vụ tấn công chiến lược của các đối thủ nhằm vào Mỹ và đồng minh", thông cáo của Bộ trên cho biết.

"Cuộc tập trận sẽ là cơ hội để thử nghiệm các loại thiết bị và công nghệ hiện đại nhất nhằm hỗ trợ cho các nhiệm vụ của chúng tôi. Sự tập trung đầu tư vào các loại vũ khí chiến lược cho phép Stratcom có khả năng răn đe, ngăn chặn và đánh bại những mối đe dọa hiện nay và trong tương lai đối với Mỹ và đồng minh", Tư lệnh của Bộ chỉ huy Chiến lược trên, Đô đốc Cecil Haney nói.

Stratcom là đơn vị hạt nhân chiến lược của Mỹ, chịu trách nhiệm về các hoạt động trong không gian, tấn công và phòng thủ tên lửa, chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, tình báo, giám sát, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt trên toàn cầu.

Mặc dù thời điểm diễn ra cuộc tập trận được tuyên bố là "không liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay", nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng nó là một phản ứng đối với cuộc tập trận chống tấn công hạt nhân quy mô lớn gần đây của Nga nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, được Tổng thống Putin trực tiếp chỉ đạo và theo dõi.

Trái ngược với sự cởi mở trong việc công bố những thông tin liên quan đến cuộc diễn tập của Nga, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ thông tin rất ít về cuộc tập trận của họ.

Mối quan hệ giữa Moskva và Washington đã trở nên tồi tệ hơn liên quan đến những bất ổn ở Ukraine. Mỹ đang tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ chiến dịch "chống khủng bố" nhằm vào những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở các tỉnh phía đông của Ukraine.

Tuần trước, NATO cho biết liên minh này có thể đồn trú lâu dài ở Đông Âu như một biện pháp phòng thủ chống lại Moskva. Nga coi sự tập trung lực lượng NATO gần biên giới của mình như một sự khiêu khích và phản tác dụng trong việc làm giảm căng thẳng ở Ukraine. 


CT (RT)
Su-34 sẽ là tổ hợp tấn công chính của Không quân Nga
Su-34 sẽ là tổ hợp tấn công chính của Không quân Nga

Trong tương lai gần, máy bay ném bom Sukhoi Su-34 sẽ là tổ hợp chính mà Không quân Nga sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN