Tàu cắm cờ Hàn Quốc bị bắt giữ trong vùng biển Iran

Ngày 4/1, các phương tiện truyền thông tại Trung Đông đưa tin một tàu cắm cờ Hàn Quốc đã bị bắt sau khi đi vào vùng biển Iran khi đang trên đường tới Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đài Sputnik dẫn dữ liệu vệ tinh của trang theo dõi hàng hải marinetraffic.com cho biết một tàu chở dầu cắm cờ Hàn Quốc khi đang thực hiện hải trình tới UAE đã “lệch hành trình” và đi vào lãnh hải của Iran.

Theo nguồn tin trên, tàu MT Hankuk Chemi được thấy ở ngoài khơi thành phố duyên hải Bandar Abbas trên Eo biển Hormuz, sau con tàu không hiểu vì sao đã thay đổi hải trình.

Hãng tin AP dẫn nguồn từ công ty an ninh Ambrey của Anh cho hay con tàu có lẽ đã bị bắt giữ.
Hiện giới chức Iran và công ty chủ sở hữu của tàu MT Hankuk Chemi chưa xác nhận thông tin này.

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Iran nối lại hoạt động làm giàu urani 20% tại cơ sở hạt nhân chính
Iran nối lại hoạt động làm giàu urani 20% tại cơ sở hạt nhân chính

Ngày 4/1, giới chức Iran tuyên bố nước này đã nối lại hoạt động làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân Fordow.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN