Quốc hội Nhật Bản bắt đầu nhóm họp với trọng tâm là kinh tế, dịch COVID-19

Kỳ họp thường niên thứ 204 của Quốc hội Nhật Bản đã khai mạc ở thủ đô Tokyo ngày 18/1, với trọng tâm là các vấn đề kinh tế và các dự luật liên quan tới cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 26/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong 150 ngày nhóm họp, Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2021 có giá trị cao kỷ lục lên tới gần 106.610 tỷ yen (khoảng 1.030 tỷ USD), tăng 3,8% so với ngân sách của tài khóa trước. Nếu dự thảo này được Quốc hội thông qua, đây là năm thứ 3 liên tiếp ngân sách thường niên của Nhật Bản vượt ngưỡng 100.000 tỷ yen.  

Để tài trợ cho dự thảo ngân sách này, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ phát hành 43.600 tỷ yen trái phiếu, tăng 11.040 tỷ yen so với kế hoạch phát hành trái phiếu để tài trợ cho ngân sách trong tài khóa 2020. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 11 năm qua, Chính phủ Nhật Bản tăng khối lượng phát hành trái phiếu để bù đắp chênh lệch thu-chi ngân sách.  

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận về gói kích thích kinh tế trị giá 73.600 tỷ yen và dự thảo ngân sách bổ sung thứ ba cho tài khóa 2020 trị giá 21.800 tỷ yen do Chính phủ đệ trình.  

Mặt khác, Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận và thông qua dự luật sửa đổi Luật về các biện pháp đặc biệt để phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các điều khoản quy định về việc hỗ trợ tài chính cho các cơ sở kinh doanh tuân thủ yêu cầu tạm thời đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian hoạt động của chính quyền, cũng như hình phạt đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Ngoài ra, Quốc hội Nhật Bản cũng sẽ thảo luận nhiều dự luật quan trọng khác do Chính phủ đệ trình.

Đào Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Tokyo)
Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế Nhật - Anh  
Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế Nhật - Anh  

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau khi được Hạ viện thông qua, ngày 4/12, Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế Nhật - Anh (EPA), mở đường cho văn kiện này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, nhằm đảm bảo tính liên tục của các hoạt động kinh tế song phương sau khi Anh kết thúc giai đoạn chuyển tiếp rời Liên minh châu Ấu (EU) vào cuối tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN