Nhật Bản hỗ trợ Trung Quốc chống dịch COVID-19

Việc Nhật Bản hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã nhận được nhiều khen ngợi và là dấu hiệu cho thấy quan hệ nồng ấm hơn giữa hai quốc gia láng giềng.

Chú thích ảnh
Một cô gái Nhật Bản vận trang phục truyền thống Trung Quốc kêu gọi ủng hộ người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Xinhua

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết dư luận Trung Quốc đã cảm kích khi trên internet xuất hiện hình ảnh cô gái người Nhật Bản kêu gọi gây quỹ ủng hộ Vũ Hán và nhiều băng rôn khích lệ Trung Quốc.

Bên cạnh đó là thông tin mỗi thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sẽ quyên góp 5.000 yen tiền lương hỗ trợ Trung Quốc. Nhiều thành phố Nhật Bản còn ủng hộ khẩu trang, kính và quần áo bảo hộ cho thành phố kết nghĩa tại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây cho biết bà “vô cùng cảm động” trước sự ủng hộ của Nhật Bản kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 16/2, Nhật Bản và Trung Quốc thống nhất tiếp tục chuẩn bị cho chuyến thăm cấp quốc gia của Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng 4. Chuyến thăm gần đây nhất của lãnh đạo Trung Quốc đến Nhật Bản là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào tháng 5/2008.

Trong khi đó tờ Nhân Dân nhật báo, Thời báo Hoàn Cầu, hãng thông tấn Tân Hoa đã công khai chê trách Mỹ. Trung Quốc cho rằng Mỹ đã “gieo rắc sợ hãi” khi hạn chế du khách từ Trung Quốc.

Một công dân Trung Quốc tên Frank Cui dự đoán rằng một khi dịch COVID-19 nằm trong tầm kiểm soát, sẽ có sự bùng nổ du lịch, đầu tư và du học từ Trung Quốc đến Nhật Bản.

Jenny Tao – công dân Trung Quốc hiện sống tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) cho biết: “Người dân Nhật Bản từng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên do vậy họ có đồng cảm lớn đối với người dân nước khác khi phải đối mặt với thảm họa”.

Trung Quốc và Nhật Bản vốn có mối quan hệ không yên ả trong thời gian dài. Nhiều người Trung Quốc cho rằng Nhật Bản chưa thừa nhận những hành động độc ác trong thời kỳ đô hộ Trung Quốc ở Chiến tranh Thế giới thứ hai. Gần đây, hai quốc gia còn tranh cãi về quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thêm 88 trường hợp nhiễm virus Corona trên du thuyền Diamond Princess
Thêm 88 trường hợp nhiễm virus Corona trên du thuyền Diamond Princess

Ngày 18/2, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo xác nhận thêm 88 trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona nCoV gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess được cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama trong gần 2 tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN