Quan hệ giữa Libi và Tuynidi, Canađa căng thẳng

Chính phủ Tuynidi ngày 18/5 (giờ VN) đã bảy tỏ thái độ phản đối việc Libi bắn pháo sang lãnh thổ nước này và đe dọa có thể đưa vụ việc lên Liên hợp quốc.

Người tị nạn Libi ở Dehiba. Ảnh: Internet

Hãng thông tấn chính thức của Tuynidi TAP dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chính phủ Tuynidi đã chỉ thị cho đại sứ Tuynidi tại Libi truyền đạt tới các nhà lãnh đạo Libi sự phản đối mạnh mẽ của Tuynít kèn theo lời cảnh báo, việc các lực lượng của Libi tiếp diễn hành động vi phạm lãnh thổ Tuynidi sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước. Để bảo vệ lãnh thổ, người dân cũng như để đảm bảo an toàn cho người tị nạn ở khu vực biên giới Tuynidi – Libi, Tuynít có thể sẽ áp dụng những biện pháp mạnh như báo cáo vụ việc lên Tổng Thư ký LHQ.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời một quan chức Chữ thập Đỏ cho biết, ngày 16/5, khoảng 20 quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực Dehiba của Tuynidi sát biên giới với Libi trong các cuộc xung đột giữa quân đội Libi và lực lượng nổi dậy. Đây cũng là khu vực tập trung đông người tị nạn Libi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Canađa ngày 17/5 cho biết, nước này đã trục xuất 5 nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Libi tại thủ đô Ốttaoa vì các hành động "không phù hợp" với vai trò của họ.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Canađa, “các hoạt động mà 5 nhà ngoại giao này tại Canađa bị coi là không phù hợp và trái với các chức năng ngoại giao thông thường". Thông báo cho biết thêm, Canađa, nước đang tham gia chiến dịch tấn công Libi, không cắt quan hệ ngoại giao với Libi, nhưng Đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripôli của Libi đã tạm ngừng hoạt động.

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN