Quá béo sẽ không được hỏa thiêu?

Các nhân viên một nhà hỏa thiêu ở Áo cho rằng, thi thể của một phụ nữ béo phì trong quá trình hỏa thiêu đã gây ra hỏa hoạn vì có quá nhiều mỡ.

 

Các nhân viên cứu hỏa dính đầy bồ hóng sau khi dập lửa ở lò thiêu. Ảnh: Internet

 

Theo một nguồn tin, người phụ nữ được hỏa thiêu nặng hơn 200 kg và cơ thể đồ sộ của bà đã khiến lò thiêu nóng quá mức và bốc cháy. Khi nhiệt độ trong lò đạt 300 độ C thì người ta nhìn thấy khói đen bốc nghi ngút trong tòa nhà hỏa thiêu. Lò đốt đã ngay lập tức được tắt nhưng vẫn không tránh được đám cháy.

 

Đám cháy ở nhà hỏa thiêu tại thành phố Graz đã khiến các lính cứu hỏa phải chật vật mới dập tắt được. Một lính cứu hỏa cho rằng, nhà hỏa thiêu cần phải có trách nhiệm hơn và không phải lúc nào cũng tự động đưa xác vào lò thiêu mà không tính đến cân nặng. Vụ việc khiến dư luận kêu gọi có quy định hạn chế về cân nặng để phòng cháy tại các lò hỏa thiêu trong tương lai.

 

Những sự cố tương tự cũng đã xảy ra ở Thụy Sĩ và các quan chức nước này cũng đang xem xét cấm thiêu thi thể người béo phì. Thụy Sĩ cũng có quy định phải đưa thi thể người béo phì vào những lò thiêu đặc biệt để tránh hỏa hoạn như trường hợp ở Áo nói trên.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN