Philippines: Lại xảy ra đụng độ giữa binh sĩ và phiến quân

Quân đội Philippines cho biết sáng 17/11, ít nhất 7 binh sĩ và 5 phiến quân đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại tỉnh Isabela, trên đảo Luzon, miền Bắc nước này.


Các phiến quân Philippines. Ảnh Internet.


Phát ngôn viên quân đội, Đại tá Cirilito Sobejana cho biết trong đợt tuần tra chống phiến quân tại thành phố San Guillermo, các binh sĩ đã bắt gặp 30 tay súng thuộc phong trào Quân đội Nhân dân Mới (NPA) và đụng độ đã nổ ra khiến 6 binh sĩ thiệt mạng. Một binh sĩ sau đó đã thiệt mạng tại bệnh viện do bị thương quá nặng. Đụng độ cũng làm 8 tay súng phiến quân bị thương.

Cũng trong ngày 17/11, NPA đã đụng độ với một đơn vị bộ đội khác tại thị trấn San Mariano gần đó, song không có thông tin về thương vong.


Các cuộc đụng độ trên xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Philippines nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy dai dẳng nhất của các phong trào Hồi giáo cực đoan tại nước châu Á này. Các cuộc đàm phán giữa chính phủ với Mặt trận Dân chủ Quốc gia - tổ chức mặt trận của phiến quân - lẽ ra được tổ chức tại Na Uy hồi tháng trước. Tuy nhiên, phiến quân đã hủy kế hoạch này sau khi Manila từ chối điều kiện của họ là thả 18 tù nhân trước cuộc đàm phán.


Lực lượng NPA đã tiến hành nổi dậy trong suốt hơn 40 năm qua. Từ con số 25.000 thành viên hồi giữa những năm 1980, hiện nhóm phiến quân này chỉ còn khoảng 4.000 thành viên.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN