Phi hành đoàn A321 đã mất kiểm soát hoàn toàn khi xảy ra sự cố

Thông tin này được quan chức hàng đầu hãng hãng hàng không Kogalymavia công bố tại cuộc họp báo ngày hôm nay (02/11).


Đại diện của Kogalymavia cho biết, sau khi phát hiện ra hiện tượng này, hãng đã tiến hành sửa chữa triệt để. Hãng cũng đã thực hiện tất cả các công đoạn kiểm tra cần thiết đối với chiếc máy bay xấu số này. Động cơ được kiểm tra lần cuối cùng là vào ngày 26/10 và không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ nào. Tình trạng kĩ thuật của chiếc Airbus A321 trước thời điểm gặp nạn là bình thường – lãnh đạo cấp cao của hãng này khẳng định.

Mảnh vỡ còn sót lại hiện trường trong thảm kịch hôm 31/10. Ảnh: Sputnik

Vị quan chức này cũng cho biết, phi hành đoàn đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát máy bay khi sự cố xảy ra và “lực tác động bên ngoài” là nguyên do khả dĩ nhất khiến máy bay gặp nạn.

Như tin đã đưa, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng Kogalymavia gặp nạn và rơi xuống bán đảo Sinai hôm 31/10, làm toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn  thiệt mạng. 144 thi thể đã được chuyển về Nga trong ngày 2/11.


Đây được xem là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Liên bang Nga. Sau sự cố này, Kogalymavia  đã dừng mọi chuyến bay qua bán đảo Sinai.  

Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Thi thể 144 nạn nhân máy bay Nga được đưa về nước
Thi thể 144 nạn nhân máy bay Nga được đưa về nước

Chiếc máy bay chở thi thể của 144 người tử nạn trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Kogalymavia đã hạ cánh xuống sân bay Pulkovo ở Saint-Petersburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN