Phe đối lập Libi bác bỏ kế hoạch hòa bình của AU

Ngày 12/4 (giờ Việt Nam), phe đối lập ở Libi đã bác bỏ sáng kiến của Liên minh châu Phi (AU) về một thoả thuận ngừng bắn với lực lượng của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi và yêu cầu ông này phải ra đi.

Ông Mustafa Abdul Jalin (giữa) phát biểu với báo chí tại một cuộc họp báo ở Benghazi. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Benghazi, ông Mustafa Abdul Jalil, thủ lĩnh lực lượng đối lập, đã bác bỏ mọi hình thức trung gian, theo đó cho phép ông Kadhafi tại vị. Theo ông Abdul Jalil, sáng kiến của AU hiện đã không hợp thời và lực lượng đối lập muốn nhà lãnh đạo Kadhafi cùng các con trai phải ra đi.

Ông Abdul Jalil đưa ra bình luận trên sau cuộc hội đàm với đoàn đại biểu của lãnh đạo các quốc gia châu Phi, một ngày sau khi ông Kadhafi chấp nhận lộ trình của AU nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Lộ trình mà AU đưa ra kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức và mở cuộc đối thoại chính trị giữa chính phủ Libi và lực lượng đối lập. Lộ trình nêu rõ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải ngừng ngay các vụ không kích để tạo cơ sở tiến tới lệnh ngừng bắn.

TTXVN

Phong tỏa tài sản các nhân vật hàng đầu chính quyền Libi

Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh phong toả trên nhằm vào các nhân vật chóp bu như Thủ tướng Bađađi Mamút (Baghdadi Mahmoud), bộ trưởng các bộ tài chính, dầu mỏ và cả Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ quốc gia của nước Bắc Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN