Palextin quyết tâm gia nhập Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Cairô, ngày 22/10, Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas, khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực gia nhập Liên hợp quốc (LHQ) ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình với Ixraen được nối lại.

Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas. Ảnh Internet


Trong cuộc gặp với ông Huxêin Tantauy (Hussein Tantawi), Chủ tịch Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) hiện đang điều hành Ai Cập, hai bên đã thảo luận các nỗ lực của Palextin trở thành thành viên đầy đủ của LHQ cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông và nhiều vấn đề khác.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Ápbát khẳng định: "Chúng tôi đã đệ trình đơn gia nhập LHQ và sẽ bảo lưu tới cùng". Ông cũng nhắc lại rằng Palextin sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với Ixraen theo đề xuất do Nhóm "Bộ tứ" (gồm LHQ, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ) về hòa bình Trung Đông đưa ra hôm 23/9 vừa qua, song với điều kiện Ten Avíp phải chấp nhận các đường biên giới trước cuộc chiến tranh năm 1967 và ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palextin.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Ápbát cũng bày tỏ cảm ơn Ai Cập đã giúp ký kết và thực hiện thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Ixraen và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamát (Hamas), đánh giá cao các nỗ lực của Cairô nhằm thúc đẩy hòa giải giữa các phe phái trong nội bộ Palextin.

TTXVN

Tổng thống Palextin cam kết thúc đẩy hòa bình
Tổng thống Palextin cam kết thúc đẩy hòa bình

Ngày 20/12 (giờ Việt Nam), Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas đã tổ chức một cuộc gặp hiếm có với một số nghị sỹ, các cựu tướng lĩnh và các nhà hoạt động vì hòa bình của Ixraen tại thành phố Ramallah, Bờ Tây,

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN