Pakixtan và Ấn Độ trao đổi thông tin về các cơ sở hạt nhân

 Ngày 2/1, Pakixtan và Ấn Độ đã tiến hành trao đổi thông tin về các cơ sở hạt nhân của hai nước. Đây là hoạt động thường niên nhằm củng cố các biện pháp tin cậy giữa Ixlamabát và Niu Đêli, được tiến hành theo các kênh ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á vốn có mối quan hệ thù địch với nhau này.

Cuộc tập trận mùa đông của quân đội Pakixtan tại khu vực sa mạc Cholistan gần biên giới với Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN


Theo các phương tiện truyền thông Pakixtan, hai bên đã trao cho nhau danh sách các nhà máy và thiết bị hạt nhân vốn chịu sự điều chỉnh của hiệp định hiện hành giữa Pakixtan và Ấn Độ về cấm "ra đòn" vào các cơ sở thuộc loại này.

Hiệp định nói trên được hai bên ký ngày 31/12/1988 và có hiệu lực từ ngày 27/1/1991. Kể từ đó đến nay, hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân và các phương tiện vận chuyển loại vũ khí này, thường xuyên trao đổi dữ liệu về các cơ sở hạt nhân của hai bên.

TTXVN/Tin tức

Ấn Độ không rút vũ khí hạng nặng khỏi tuyến biên giới giáp Pakixtan
Ấn Độ không rút vũ khí hạng nặng khỏi tuyến biên giới giáp Pakixtan

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đã từ chối rút lực lượng pháo binh và các vũ khí hạng nặng ra xa hơn nữa khỏi Tuyến kiểm soát (LC) giáp Pakixtan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN