Pakixtan bình thường hóa quan hệ thương mại với Ấn Độ

Ngày 29/2, Bộ trưởng Thông tin Pakixtan Ashiq Awan cho biết đến cuối năm 2012, Islamabad sẽ hủy bỏ những hạn chế chính đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Đây là một phần trong các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp nội các ngày 28/2 do Thủ tướng Yousuf Raza Gilani chủ trì. Theo đó, đến ngày 31/12/2012, Pakixtan sẽ bãi bỏ trong bản danh sách cấm nhập khẩu hàng trăm mặt hàng từ Ấn Độ và các các rào cản được dựng lên nhằm hạn chế trao đổi thương mại giữa hai nước. Ông Aoan nói rõ bình thường hóa quan hệ thương mại với Ấn Độ là lợi ích của Pakixtan và điều này không chỉ góp phần củng cố kinh tế quốc gia mà còn thúc đẩy các hoạt động thương mại trong khu vực.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM) đã hoan nghênh thông báo của Pakixtan. ASSOCHAM cho rằng động thái mới này sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên trên 6 tỷ USD vào năm 2014, cũng như tạo đà cho các doanh nghiệp hai nước xúc tiến đàm phán về đầu tư.

Trước đó, năm 1996, Ấn Độ đã trao cho Pakixtan quy chế tối hệ quốc nhằm xúc tiến việc dỡ bỏ các hạn chế đánh vào hàng hóa nhập từ quốc gia này. Sau đó, vào năm 2011, Pakixtan cũng đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ trao cho Ấn Độ quy chế tương tự.

TTXVN/ Tin tức
Ailen và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại
Ailen và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại

Thủ tướng Ailen Enda Kenny ngày 19/2 đã hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với trọng tâm là thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như ký một số thỏa thuận song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN