Pakixtan bác tin đàm phán hòa bình với Taliban

 Truyền thông Pakixtan ngày 12/12 đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik và Thủ tướng nước nàyYusuf Raza Gilani đều lên tiếng bác bỏ thông tin nói Chính quyền Ixlamabát đã tiến hành đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban ở nước này, và nhấn mạnh điều này chỉ có thể diễn ra nếu Taliban hạ vũ khí và đầu hàng.



Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik. Nguồn Internet

Trả lời báo giới tại Ixlamabát, Bộ trưởng Rehman Malik  nói: "Tôi thay mặt chính phủ tuyên bố dứt khoát rằng không diễn ra đối thoại". Trong khi đó, Thủ tướng Gilani vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi tuyên bố: "Chúng tôi chấp nhận bất cứ ai đầu hàng và lên án bạo lực".

Trước đó, ngày 11/12, người phát ngôn lực lượng Taliban tại Pakixtan cũng bác tuyên bố của phó chỉ huy lực lượng Taliban tại Pakixtan Maulvi Faqir Mohammad rằng hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, động thái có thể khiến cho quan hệ Mỹ - Pakixtan càng thêm căng thẳng.


TTXVN/Tin Tức
Pakixtan bác bỏ tin Tổng thống Zardari muốn từ chức
Pakixtan bác bỏ tin Tổng thống Zardari muốn từ chức

Phát biểu với báo giới ngày 12/12, Thủ tướng Pakixtan Yousuf Raza Gilani đã bác bỏ tin đồn về khả năng Tổng thống nước này, ông Asif Ali Zardari muốn từ chức và bị đột quị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN