Pakistan thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan ngày 24/1 cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất với tầm bắn 2.200 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Một vụ thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm bí mật ở Pakistan. Ảnh:AFP-TTXVN

Theo quân đội Pakistan, tên lửa mang tên Ababeel có thể lẩn tránh radar của kẻ thù và phóng cùng một lúc nhiều đầu đạn nhắm mục tiêu chính xác.

Cả Pakistan và nước láng giềng Ấn Độ đã trở thành các cường quốc hạt nhân kể từ cuối những năm 1990. Cả hai nước đều sở hữu tên lửa tầm xa.


TTXVN/ Tin Tức
Triều Tiên chưa hoàn thiện công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa
Triều Tiên chưa hoàn thiện công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngày 11/1, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng Triều Tiên chưa đạt được công nghệ phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN