Nước ngoài quan tâm đến trái phiếu của Inđônêxia

Inđônêxia đã phát hành 1,75 tỷ USD trái phiếu chính phủ 30 năm và đây là lần phát hành đầu tiên trong 4 năm qua.

Bộ trưởng Tài chính Inđônêxia Agus Martowardojo cho biết, đợt phát hành nói trên với lãi suất 5,25% đã nhận được 3,6 tỷ USD đơn đặt hàng, trong đó 51% của các nhà đầu tư từ Mỹ, 12% từ châu Âu và 37% từ châu Á, bao gồm cả Inđônêxia. Nếu phân loại theo loại hình đầu tư thì 73% người mua là các nhà quản lý tài sản, 20% là các ngân hàng, 4% là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí, và 3% là các ngân hàng tư nhân. Kết quả này là tín hiệu tích cực cho kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá tổng cộng 15 tỷ USD của Chính phủ Inđônêxia trong những năm tới.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Ông Kenichiro Ikezawa, Chủ tịch Quỹ đầu tư Daiwa SB, trụ sở tại Tokyo và có nguồn vốn 60 tỷ USD, nhận xét rằng Inđônêxia được đánh giá cao và có nhiều khả năng thu hút đầu tư do nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này luôn tăng trưởng ổn định với tốc độ trên 6% trong những năm qua.

Bộ Tài chính Inđônêxia cho biết số tiền thu được từ đợt bán 1,75 tỷ USD trái phiếu sẽ được dùng để cải thiện thâm hụt ngân sách năm 2012, được chính phủ dự báo ở mức 124.000 tỷ rupia (13,5 tỷ USD), tương đương 1,5% GDP. Năm 2011, Inđônêxia thâm hụt ngân sách 90.100 tỷ rupia, tương đương 1,27% GDP. Một số chuyên gia dự báo kinh tế Inđônêxia sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm 2012.

Theo giới quan sát, những ngày đầu năm nay đã chứng kiến thị trường trái phiếu chính phủ thế giới khá sôi động. Philíppin đã bán được1,5 tỷ USD trái phiếu chính phủ 25 năm với lãi suất 5% hôm 2/1. Braxin và Mêhicô sau đó một ngày đã bán được lần lượt 750 triệu USD trái phiếu tới năm 2021 với lãi suất 3,45%, và 2 tỷ USD trái phiếu chính phủ 10 năm với lãi suất 3,71%. Chính phủ Mỹ cũng phát hành trái phiếu 10 năm hồi đầu tuần này với lãi suất 3,09 %.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN