Nissan rót mạnh tiền vào Inđônêxia

Nissan muốn đưa đưa đất nước “Vạn đảo” trở thành một trung tâm sản xuất ô tô ở Đông Nam Á còn chính phủ muốn tỷ lệ nội địa hóa đạt 80%.

Bộ trưởng Công nghiệp Inđônêxia, Hidayat, cho biết hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản đã cam kết tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại Inđônêxia để thực hiện mục tiêu đưa đất nước “Vạn đảo” trở thành một trung tâm sản xuất ô tô ở Đông Nam Á.

Theo đó, Nissan sẽ đầu tư 400 triệu USD để mở rộng năng lực sản xuất của nhà máy ô tô ở Purwakarta, Tây Java, từ 100.000 chiếc/năm hiện nay lên 250.000 chiếc/năm vào năm 2014. Dự án này sẽ được triển khai trong năm nay.

Nissan còn có kế hoạch sản xuất loại xe giá chấp nhận được với số đông người tiêu dùng và xe thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh ở Inđônêxia và các nước khác trong khu vực.

Bộ trưởng Hidayat cho biết các loại xe nói trên phải đáp ứng yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu, ít nhất là 22 km/lít, đồng thời phải đạt tỷ lệ nội địa hóa 80% và xuất khẩu được 20% tổng sản lượng. Ông Hidayat nói rằng trên cơ sở Nissan đảm bảo hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu nói trên, trong tháng tới Bộ sẽ ban hành những quy định và ưu đãi cụ thể cho việc sản xuất để Nissan có thể sớm triển khai dự án.

Nhiều hãng xe ô tô đang đầu tư vào Inđônêxia. Ảnh Internet


Do sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán xe trong vài năm qua, Inđônêxia đã nổi lên là một trong những thị trường mục tiêu hàng đầu cho các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Theo Hiệp hội Ô tô Inđônêxia (Gaikindo), năm 2011, doanh số bán xe trong nước đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay 894.180 chiếc, tăng 19,93% so với năm 2010. Năm 2012, doanh số bán tiếp tục cho thấy bước tiến vững chắc hơn: đạt 162.772 chiếc trong tháng Hai, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2011.


Một số hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới cũng đã cam kết tăng đầu tư vào nền kinh tế Inđônêxia lớn nhất Đông Nam Á, trong đó có Toyota Motor Corporation và Suzuki Motor Corp (cùng của Nhật Bản), Daihatsu Motor (Hàn Quốc), BMW (Đức) và Geely Automobile Holdings Ltd (Trung Quốc).

Mới đây, đại gia Mỹ General Motors đã công bố kế hoạch phục hồi nhà máy ở Bekasi, Tây Java, vào đầu năm 2013, với công suất 40.000 xe Chevrolet/năm cho cả hai thị trường trong nước và xuất khẩu. Còn hãng sản xuất ô tô PSA Peugeot Citroen của Pháp thông báo sẽ mở rộng dây chuyền lắp ráp xe Peugeot ở Inđônêxia để mở rộng thị phần tại đây.

Việt Tú
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN