Ngoại trưởng UAE thăm Iran

Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Zayed Al Nahyane ngày 29/2 đã bất ngờ thăm Iran để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Ali Akbar Salehi. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ lên UAE để quốc gia vùng Vịnh này áp đặt các lệnh trừng phạt Têhêran.

Hãng tin chính thức IRNA của Iran dẫn thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về những vấn đề khu vực và sự cần thiết phải tăng cường các mối quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Ngoại trưởng Salehi cho biết Iran hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp hai bên tăng cường quan hệ. Về phần mình, ông Al Nahyane cũng khẳng định UAE sẽ nỗ lực hết sức để phát triển quan hệ song phương và loại bỏ mọi cản trở đối với mối quan hệ này.

Trao đổi thương mại giữa Iran và UAE, quốc gia lâu nay được xem như cửa ngõ nhập khẩu chính các hàng hóa của châu Âu, Mỹ hay châu Á vào Iran, đã bị đình trệ kể từ khi UAE quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt vào lĩnh vực ngân hàng của Iran. Hàng hóa từ UAE vào Iran chiếm 1/3 lượng hàng hóa nhập khẩu của Iran, đạt khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.


TTXVN/Tin tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN