Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Pakixtan

Ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bất ngờ tới thăm Pakixtan trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong lãnh thổ Pakixtan.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (bên trái) và Tướng Mỹ Mike Mullen tại cuộc họp báo ở Ixlamabát ngày 27/5. Ảnh: afp - TTXVN


Theo các nguồn tin nước ngoài, bà Clinton đã có cuộc gặp với Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yusuf Raza Gilani trước khi gặp Tổng Tư lệnh quân đội Ashfaq Kayani và người đứng đầu cơ quan tình báo Pakixtan Ahmad Shuja Pasha. Giới chức Mỹ cho biết nội dung các cuộc gặp này tập trung vào việc Oasinhtơn đề nghị Ixlamabát mở rộng hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và Taliban, hối thúc điều tra về thời gian Bin Laden ẩn náu tại Pakixtan và thảo luận về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tại Ápganixtan.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ixlamabát sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Pakixtan, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định không có bằng chứng cho thấy các các nhà lãnh đạo chính phủ Pakixtan biết về nơi trú ẩn của Bin Laden.


Trong một diễn biến có liên quan, chính quyền Pakixtan đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) lục soát “sào huyệt” của Bin Laden. Dẫn lời các quan chức tình báo giấu tên của Mỹ, tờ Washington Post ngày 27/5 cho biết một đội đặc nhiệm của CIA trong vài ngày nữa sẽ có mặt tại nhà riêng của Bin Laden ở thành phố Abbottabad, gần Ixlamabát, nơi Bin Laden bị tiêu diệt hôm 2/5 vừa qua. Ngoài ra, các chuyên gia của Mỹ cũng được phép tiếp cận các tài liệu mà lực lượng an ninh Pakixtan thu được tại nơi ở của Bin Laden.

Quang Tuyến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN