Thất vọng với việc Liên minh châu Âu dỡ bỏ cấm vận
vũ khí đối với phe đối lập Syria, Nga tuyên bố họ cũng có thể hủy các cam kết của
mình về hạn chế chuyển giao vũ khí cho quốc gia đang tơi bời vì xung
đột này.
Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc
phòng Phần Lan tại Helsinki, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu ngày 29/5
tuyên bố: “Mọi quyết định đều từ hai phía. Nếu một bên đã dỡ bỏ hạn chế, bên
còn lại có thể tự cân nhắc thoát khỏi những cam kết trước đây”.
Máy bay Yak-130 Nga cung cấp cho Syria. Ảnh RIA Novosti.
|
Nga đã bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ xung quanh thông tin nước này
chuyển giao 6 hệ thống phòng không S-300 cho Syria theo hợp đồng ký từ năm
2010, được đồn là trị giá 900 triệu USD.
Tuy nhiên, Moscow khẳng định, hoạt động chuyển giao này
là hợp pháp theo các luật quốc tế, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang
cung cấp cho Syria các vũ khí tấn công, có thể sử dụng để giết người.
Trước khi cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 3/2011, Syria
là nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí Nga ở Trung Đông. Thời điểm đó, Damascus đã
mua nhiều loại xe bọc thép, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 và tên lửa đạn
đạo chiến thuật Iskander-E.
T.H (Theo Ria Novosti)