Nga tham gia tập trận cùng Nhật Bản, Mỹ

Báo Nikkei ngày 1/9 cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tham gia một loạt các cuộc tập trận chung cùng với Nhật Bản và Mỹ trong tháng 9/2011.

Tuần dương hạm trang bị tên lửa điều khiển Varyag của Nga thăm cảng San Francisco Mỹ năm 2010. Ảnh: Internet.

Nguồn tin cho biết các tàu chiến Nga, trong đó có cả tuần dương hạm trang bị tên lửa điều khiển Varyag, sẽ bắt đầu rời cảng Vladivostok vào đầu tháng 9/2011 để cập cảng Maizuru ở Kyoto. Tại đây, Hải quân Nga sẽ phối hợp cùng với Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) tiến hành diễn tập cứu nạn trên biển Nhật Bản. Tiếp đó, tàu chiến Nga sẽ tiếp tục tới Guam để tham gia tập trận Pacific Eagle 2011 với Hải quân Mỹ. Hạm đội Thái Bình Dương cũng đang tính tới phương án cập cảng Vancouver tại Canađa.

Theo phân tích của tờ Nikkei, việc Nga tham gia tập trận cùng với Nhật Bản và Mỹ là một trường hợp rất đặc biệt nhưng đây là bước đi nằm trong loạt động thái nhằm liên kết với hai nước này để đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc, đồng thời tăng cường sự hiện diện trên Thái Bình Dương. Một quan chức cao cấp trong Chính phủ Nga cho biết nước này “muốn tham gia vào quá trình xây dựng khuôn khổ an ninh Nhật-Mỹ-Nga”.

Hồng Hà
(P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN