Nga tăng cường dự trữ tân dược

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/1 đã chỉ thị cho Bộ Y tế nước này thực thi các biện pháp cần thiết để ngăn tình trạng thiếu thuốc men tại các cơ sở khám chữa bệnh trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng Y tế Veronika Skvortsova, ông Medvedev nói: "Cần có dự trữ. Bộ Y tế cần xác định quy mô dự trữ ở mức nào, 3 tháng hay 6 tháng. Đây là trách nhiệm của Chính phủ Nga và các khu vực".

Ông Medvedev cũng lưu ý rằng trước đó ông đã ký sắc lệnh về việc tổ chức và đảm bảo để người dân có thể được đáp ứng đầy đủ các loại thuốc men cần thiết. Theo Thủ tướng Nga, hiện nước này đang gặp khó khăn về ngoại tệ và việc mua thuốc men của nước ngoài.


T.N
Người Ba Lan nô nức tới Nga trước thềm Năm mới
Người Ba Lan nô nức tới Nga trước thềm Năm mới

Do tỷ giá hối đoái thay đổi, hàng hóa Nga trở nên rẻ hơn khiến người dân Ba Lan đổ xô xếp hàng dài tới vài km tại biên giới để nhập cảnh vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN