Nga lại cảnh báo Mỹ về vấn đề Syria

Ngày 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa đã cảnh cáo phương Tây chớ nên can thiệp vào Syria và nhấn mạnh rằng “điều duy nhất các nước bên ngoài nên làm là tạo điều kiện để khởi động cuộc đối thoại”.


 

Một điểm cố thủ của quân chống đối Syria tại thành phố Aleppo ngày 18/8. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Thông điệp cứng rắn từ Mátxcơva là để đáp trả tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama về khả năng Mỹ đơn phương hành động quân sự tại Syria. Tổng thống Obama đã cảnh báo rằng bất cứ hành động triển khai hoặc sử dụng vũ khí hóa học và sinh học nào của chính phủ Syria cũng sẽ vượt qua “giới hạn đỏ”, và Oasinhtơn có thể sẽ can thiệp quân sự.


Về phần mình, phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Ngoại trưởng Lavrov tại Mátxcơva ngày 21/8, Phó Thủ tướng Syria, Qadri Jamil tuyên bố rằng lời đe dọa tấn công quân sự của Tổng thống Mỹ Obama chỉ đơn thuần là thủ thuật chính trị trước mùa bầu cử ở Mỹ.


Tuy khẳng định “ở thời điểm này”, Mỹ vẫn kiềm chế không dính líu quân sự đến cuộc xung đột tại Syria, nhưng ông Obama cảnh báo sẽ xảy ra “những hậu quả to lớn” nếu chính phủ Syria không đảm bảo an toàn kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình.


Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước tới nay của nhà lãnh đạo Mỹ về khả năng can thiệp quân sự chống Syria. Trước đó, ông Obama từng khẳng định sẽ không can thiệp quân sự trực tiếp vào quốc gia Trung Đông này, mà thay vào đó sẽ tập trung cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria cũng như hỗ trợ lực lượng đối lập thực hiện tiến trình chuyển giao chính trị.


Các nước phương Tây đánh giá Syria sở hữu một trong những kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới. Tháng 7/2012, Đamát đã lần đầu tiên thừa nhận sở hữu vũ khí hóa học và sinh học, nhưng khẳng định sẽ không bao giờ sử dụng kho vũ khí này trong cuộc xung đột với phe đối lập, trừ trường hợp đối phó với một “cuộc ngoại xâm”.


Cũng trong ngày 21/8, chính phủ Syria tuyên bố rằng đề xuất của các nước phương Tây về thiết lập một vùng cấm bay tại Syria sẽ bị coi là một hành động xâm lược quốc gia Trung Đông này và Đamát “sẽ tự vệ”. Tuyên bố trên được đặc phái viên kiêm cố vấn chính trị và truyền thông của Tổng thống Syria, bà Bouthaina Shaaban, đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc.


Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt khi quân chính phủ tấn công lực lượng đối lập tại Aleppo và các thị trấn lân cận như Marea và Tall Rifaat. Hãng tin AFP cho biết trong ngày 21/8, máy bay chiến đấu quân chính phủ liên tục oanh kích từ khu vực hai thị trấn này tới những địa điểm ở phía bắc thành phố Aleppo. Một quan chức an ninh chính phủ Syria, yêu cầu miễn nêu tên, tiết lộ: “Quân đội đã ném bom một số kho vũ khí của quân chống đối ở khu vực Aleppo nhằm ngăn chặn chúng tiến tới trung tâm thành phố. Quân tăng viện của cả hai phía đều đang đổ về Aleppo và cuộc chiến tại đây sẽ còn kéo dài”.


Trước đó, chỉ trong ngày 20/8, ít nhất 167 người đã thiệt mạng do bạo lực, trong đó có một nữ nhà báo Nhật Bản. Phóng viên dày dạn kinh nghiệm qua các chiến trường Ápganixtan và Irắc, Mika Yamamoto, 45 tuổi, làm cho hãng tin Japan Press, đã bị trúng đạn khi đang tác nghiệp tại thành phố Aleppo. Đây là nhà báo nước ngoài thứ tư thiệt mạng tại Syria kể từ khi bùng phát xung đột ở nước này hồi tháng 3/2011 và là người đầu tiên tử nạn ở điểm nóng Aleppo.


Đã có dấu hiệu mới cho thấy cuộc chiến tại Syria đã có tác động “lây lan” sang nước láng giềng Libăng khi trong ngày 21/8, đã có ít nhất 33 người thiệt mạng tại nước này sau những cuộc đấu súng giữa những nhóm người ủng hộ và những người chống chế độ Đamát tại Tripoli, thành phố lớn thứ nhì của Libăng. Đụng độ đã bùng phát vài ngày sau khi xảy ra làn sóng bắt cóc nhằm vào những người Syria tại Libăng.

 

Thu Hằng - T.L

LHQ chấm dứt sứ mạng giám sát tại Syria
LHQ chấm dứt sứ mạng giám sát tại Syria

Các thành viên thuộc Phái bộ giám sát của Liên hợp quốc tại Xyri (UNSMIS) ngày 20/8 đã rời Đamát, chấm dứt hoàn toàn 4 tháng trở thành những người chứng kiến trong vô vọng cuộc xung đột tại Xyri, thay vì sứ mạng giám sát một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN