Nga không làm trung gian hòa giải cho vấn đề Libi

Ông Kadhafi thề quyết chiến

Đó là tuyên bố do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 7/6 sau khi phái viên Mikhail Margelov của điện Kremlin được cử tới Benghazi, cứ địa của phe nổi dậy Libi.

Khói lửa bốc lên trong một vụ nổ tại thủ đô Tripôli sau trận không kích của NATO ngày 7/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo ông Lavrov, Nga chưa bao giờ đóng vai trò trung gian hòa giải tại Libi và cho rằng kết quả cuộc khủng hoảng chính trị sẽ phụ thuộc vào chính người dân nước này. Theo kế hoạch, ông Margelov sẽ gặp gỡ các thủ lĩnh của phe nổi dậy nhưng sẽ không tới thủ đô Tripôli, trái ngược với thông tin được đưa ra trước đó.

Cùng ngày, 4 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô của Libi, trong đó có tổng hành dinh của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi tại quận Bab Al-Aziziya. Đây là một trong những vụ tấn công hiếm hoi mà NATO thực hiện ban ngày nhằm vào Bab Al-Aziziya.

Bất chấp việc NATO bắn phá ác liệt thủ đô Tripôli, trong một bài phát biểu trực tiếp trên đài phát thanh ngày 7/6, nhà lãnh đạo Kadhafi đã khẳng định: “Chúng ta chỉ có một lựa chọn: Dù sống hay chết chúng ta vẫn ở lại đất nước của chúng ta”.

Trong khi đó, phe đối lập tại Libi cho biết họ đã chiếm thị trấn Yafran ở phía tây dưới sự hỗ trợ của NATO. Phó Thủ tướng Libi Khaled Kaim cho biết, quân đội chính phủ đã kiểm soát Yafran hơn một tháng qua và hoàn toàn có khả năng giành quyền kiểm soát thị trấn, tuy nhiên họ đã chọn giải pháp tạm rút để tránh gây thương vong cho dân thường.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN