NATO không có quyền giết ông Kadhafi

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 27/4 (giờ Việt Nam) đã kịch liệt chỉ trích việc NATO không kích dữ dội vào dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi hôm 25/4 vừa qua. Ông Putin khẳng định, NATO không có quyền và cũng không được ủy quyền để ám sát ông Kadhafi.

Văn phòng của ông Kadhafi ở Tripôli chỉ còn là đống đổ nát sau trận không kích hôm 25/4 của NATO. ẢNH: AFP - TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo khi đang ở thăm Đan Mạch, ông Putin nhận định rằng, NATO đã vượt quá giới hạn cho phép của nghị quyết được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua. Theo ông Putin, những hành động của ông Kadhafi không phải là cái cớ để nước ngoài can thiệp vào Libi và loại trừ nhà lãnh đạo này. Ông Putin nhấn mạnh rằng, không ai có quyền hành quyết ông Kadhafi, cho dù ông Kadhafi ở bất kỳ cương vị nào.

Ngoài ra, Thủ tướng Putin còn lên án việc liên quân phá hủy cơ sở vật chất ở Libi và gây thương vong cho dân thường. Ông nhấn mạnh rằng, liên quân phải hành động đúng khuôn khổ luật pháp quốc tế và bảo vệ dân thường.

Theo hãng thông tấn Nga Interfax, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẽ không ủng hộ bất cứ nghị quyết mới nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể làm leo thang cuộc chiến tại Libi.

Đồng quan điểm với Thủ tướng Putin, Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez cùng ngày đã cáo buộc NATO cố tình giết hại ông Kadhafi. Ông Chavez khẳng định, không ai có quyền ném bom để tiêu diệt ông Kadhafi.

Tổng thống Chavez cho biết thêm, cách đây vài tuần, một phái đoàn của chính phủ Libi đã đến Vênêxuêla trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay ở nước này. Ngoại trưởng Vênêxuêla Nicolás Maduro đã thảo luận với phái đoàn của Libi về những đóng góp có thể của tổ chức Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) đối với việc khôi phục hòa bình và trật tự tại Libi.

Cùng ngày, Liên minh châu Phi (AU) đã ra tuyên bố kêu gọi các bên có liên quan ở Libi kiềm chế hành động, kể cả các chiến dịch quân sự nhằm vào các quan chức cấp cao của Libi. AU cho rằng, những hành động như vậy sẽ làm phức tạp thêm tình hình và khiến những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình của cộng đồng quốc tế trở nên khó khăn hơn.

Tuyên bố của AU được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Libi Abdelati Obeidi dẫn đầu phái đoàn nước này đến trụ sở AU ở thủ đô Ađi Abêba (Êtiôpia) nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông Obeidi đã đề nghị Hội đồng An ninh và Hòa bình của AU triệu tập một cuộc họp đặc biệt để thảo luận các cách thức huy động tiềm lực của châu lục đối phó với các lực lượng xâm lược.

Các quan chức Libi ngày 26/4 (giờ Việt Nam) cũng đã đề nghị Nga triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc NATO có chủ ý tiêu diệt ông Kadhafi và ném bom vào các khu vực dân sự. Chính phủ Libi một lần nữa khẳng định vụ ném bom này vi phạm luật pháp và công ước quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch không kích của NATO nhằm vào dinh thự của ông Kadhafi. Hai quan chức này cho rằng, văn phòng của nhà lãnh đạo Kadhafi là một mục tiêu hợp pháp.

Trong khi đó, Mỹ đã có động thái gia tăng hỗ trợ lực lượng chống chính phủ tại Libi. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/4 đã chính thức ra lệnh viện trợ khẩn cấp cho lực lượng này các phương tiện, thiết bị không gây sát thương, tổng trị giá 25 triệu USD. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết số viện trợ này bao gồm các loại xe, trang thiết bị y tế, áo chống đạn, ống nhòm và đài phát thanh.

Minh Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN