NATO cân nhắc kết thúc cuộc chiến tại Libi

Các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ngày 5/10, cho biết họ đang cân nhắc thời điểm để kết thúc các cuộc không kích vào lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libi bị lật đổ Moamer Kadhafi.

Máy bay NATO trên bầu trời Libi. Ảnh: internet

Theo các vị quan chức này, số vụ không kích đã giảm dần trong những tuần gần đây, khi chỉ có duy nhất một đợt không kích được các máy bay của NATO thực hiện trong ngày 4/10, so với mức trung bình từ 15 -20 đợt vào những ngày đầu của cuộc xung đột.

Hiện, lực lượng trung thành với ông Kadhafi đang tập trung ở Sirte và Bani Walid và ẩn nấp cùng với dân thường, nên các cuộc không kích của NATO không còn hiệu quả cũng như khiến cho số dân thường thương vong tăng lên.

Các Bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 5/10 đã nhóm họp tại thủ đô Brúcxen (Bỉ) nhằm tìm kiếm cách thức chấm dứt sứ mệnh kéo dài 6 tháng ở Libi và đảm bảo quá trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng sở tại ở Ápganixtan diễn ra suôn sẻ. Phát biểu trước cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết sứ mệnh của NATO ở Libi sắp kết thúc, song các bộ trưởng quốc phòng không dự định chấm dứt hoạt động của lực lượng NATO tại đây vì các mối đe dọa nhằm vào dân thường Libi vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, binh sỹ của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libi, ngày 5/10, tuyên bố đã chiếm được một nửa thành phố Sirte, quê hương của ông Kadhafi. Các nguồn tin cho rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi sẽ quyết chiến đấu đến cùng chứ không chịu để bị bắt và chịu chung số phận như ông Saddam Hussein ở Irắc.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN