Mỹ- Australia đối thoại về an ninh năng lượng

Ngày 6/12, các quan chức Mỹ và Australia phụ trách chính sách và công nghiệp đã tiến hành cuộc đối thoại tại Sydney để thảo luận về những động lực của an ninh năng lượng trong thế kỷ 21 đầy biến động.

Việc phối hợp chính sách và quy chế đối với tình trạng khai thác các loại khí đốt trái với thông lệ ở cả Mỹ và Australia là một trong những chủ đề chính được nêu ra tại cuộc gặp. Động thái này diễn ra khi Cơ quan năng lượng quốc tế vừa dự báo Mỹ sẽ trở thành nước tự cung tự cấp về năng lượng vào năm 2030 nhờ dầu và khí đốt đá phiến.

Trong khi đó, Australia đang cân nhắc quyết định tăng cường khai thác cả vỉa than và nguồn dự trữ khí đốt đá phiến.

An ninh năng lượng là một trong sáu chủ đề của dự án Liên minh 21 của Trung tâm nghiên cứu Mỹ.

Liên minh 21 là dự án ba năm, do Chính phủ Australia và các đối tác tài trợ. Dự án này nhằm xác định những thách thức và cơ hội mà Liên minh Australia - Mỹ phải đối mặt trong thế kỷ 21 và nhằm phát triển các chiến lược đối phó tốt nhất trước những thách thức đó.


TTXVN/Tin tức
Tội phạm mạng- mối đe doạ lớn nhất với an ninh năng lượng
Tội phạm mạng- mối đe doạ lớn nhất với an ninh năng lượng

Ngày 14/12, chuyên gia của LHQ và của các công ty năng lượng hàng đầu thế giới đã cảnh báo tội phạm mạng đã trở thành mối đe doạ mới và lớn nhất đối với ngành công nghiệp năng lượng và an ninh năng lượng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN