Mỹ và Iran lại "khẩu chiến"

Ngày 20/3, trong tuyên bố phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, thủ lĩnh tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo Têhêran sẵn sàng đáp trả Mỹ hay Ixraen "ở đúng mức mà hai nước này tấn công Iran". Ông Khamenei nói rõ Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân, song nếu phải đối mặt với một cuộc xâm lăng của kẻ thù và để tự bảo vệ chính mình, Iran sẽ phản công lại như mức độ kẻ thù tấn công nước này.


Trong khi đó, trong thông điệp được cho là gửi tới người dân Iran nhân dịp năm mới của quốc gia này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Iran đang dựng lên "bức màn điện tử" bằng cách kiểm soát Internet, điện thoại di động và các kênh truyền thông để ngăn cản người dân tiếp cận thông tin. Ông Obama cho biết Mỹ sẽ ngừng các biện pháp cô lập Iran nếu quốc gia Hồi giáo này lựa chọn biện pháp có trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân.


Đại giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo Têhêran sẵn sàng đáp trả Mỹ hay Ixraen "ở đúng mức mà hai nước này tấn công Iran". Ảnh: AFP/TTXVN


Những tuyên bố đáp trả lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Iran tiếp tục làm gia tăng căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, khiến dư luận quan ngại về nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh chống Iran.


Tờ Thời báo New York ngày 20/3 đưa tin Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận mang tên Nội soi (Internal Look) trong tháng này để đánh giá những hậu quả từ khả năng Ixraen tấn công Iran. Cuộc tập trận, kéo dài hai tuần, với giả định Iran tấn công một tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh để đáp trả cuộc tấn công của Ixraen và điều này dẫn đến việc Oasinhtơn không kích các cơ sở hạt nhân của Têhêran.


Báo này dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng một cuộc tấn công như vậy chắc chắn sẽ lôi kéo Mỹ và châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn. Cuộc tấn công của Ixraen có thể khiến chương trình hạt nhân của Iran chậm đi một năm, trong khi các cuộc tấn công sau đó của Mỹ có thể khiến chương trình này chậm thêm hai năm nữa, song có thể khiến hàng trăm người Mỹ thiệt mạng. Báo này cho rằng cuộc tập trận nói trên có thể đưa ra tiếng nói trọng lượng hơn đối với những nhân vật cấp cao trong Chính phủ Mỹ, Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo vốn từng cảnh báo về những mối nguy hiểm của một cuộc tấn công do Ixraen phát động nhằm vào Iran.


Trước những căng thẳng leo thang , Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/3 cảnh báo Iran sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải phát triển vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ hay Ixraen tấn công. Ông nói: "Hiện CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ đều khẳng định chưa có thông tin xác nhận việc chính quyền Iran có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân, song Têhêran có thể quyết định việc này sau khi bị tấn công". Ông cho biết các nhà khoa học trên thế giới đều tin tưởng rằng những cuộc tấn công chỉ có thể làm chậm chương trình hạt nhân, chứ không bao giờ buộc được Iran từ bỏ chương trình này.


Tuy nhiên, mặc dù bị phương Tây gia tăng sức ép, song Iran vẫn cam kết với các nước láng giềng Vùng Vịnh rằng sẽ không phong tỏa Eo biển sống còn Hormuz. Thông tin này do Quốc vương Côoét Sabah Al Ahmed Al Sabah công bố ngày 20/3 trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Ixraen sẽ tấn công Iran khiến dư luận lo ngại nguy cơ quốc gia Hồi giáo này sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz.


Cùng ngày, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Largade đã cảnh báo kinh tế toàn cầu sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng nếu như nguồn cung dầu mỏ từ Iran bị gián đoạn. Theo bà, Iran là nguồn cung dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, vì vậy giá dầu thô Brent biển Bắc sẽ tăng vọt thêm 30% so với mức giá 125 USD/thùng hiện nay nếu hoạt động xuất khẩu dầu mỏ ở đây bị phong tỏa. Bà khẳng định đây sẽ là một "cú sốc lớn" đối với nền kinh tế đang ốm yếu của thế giới.


Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt Iran. Theo thông báo ngày 20/3, EU bổ sung 18 quan chức Iran vào danh sách cấm nhập cảnh EU và phong tỏa tài sản những người này, nâng tổng số danh sách này lên 79 người. Ngoài ra, EU sẽ cấm xuất khẩu vào Iran tất cả các thiết bị, cũng như những phần mềm được sử dụng vì mục đích giám sát và ngăn chặn quá trình sử dụng liên lạc Internet cũng như điện thoại tại Iran. Các biện pháp trừng phạt mới này sẽ được thông qua mà không phải thảo luận tại cuộc họp Hội đồng các vấn đề đối ngoại của EU diễn ra ngày 22-23/3.


Tuyên bố tại phiên họp của ủy ban đối ngoại Nghị viện châu Âu, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cho rằng cần có các biện pháp trừng phạt để buộc Iran sớm trở lại đàm phán. Bà cũng kêu gọi nhanh chóng nối lại đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), đồng thời cảnh báo cơ hội đàm phán đang ngày càng bị thu hẹp.


Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách về khủng bố và tình báo tài chính David Cohen sẽ đến ba nước Trung Đông gồm Irắc, Libăng và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) trong tuần này để thảo luận về các biện pháp trừng phạt chống Iran và Xyri.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết Oasinhtơn sẽ duy trì tìm kiếm các biện pháp hiệu quả để gia tăng áp lực đối với Iran, cũng như mong muốn sự hỗ trợ từ EU, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Oasinhtơn dự định miễn cho Nhật Bản và 10 nước châu Âu khỏi danh sách áp dụng các lệnh trừng phạt tài chính mới nhằm vào Iran. Hiện Tôkiô đang nỗ lực giành sự miễn trừ cho các ngân hàng Nhật Bản trước các lệnh trừng phạt của Mỹ với điều kiện Tôkiô sẽ giảm nhập khẩu dầu thô của quốc gia Trung Đông này.


TTXVN/Tin tức

Iran sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công
Iran sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công

Nga ngày 21/3 cảnh báo rằng Iran sẽ lựa chọn phát triển vũ khí hạt nhân nếu như bị Mỹ hoặc Ixraen tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN