Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ với Pakixtan

Ngày 4/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tom Nides trong chuyến thăm Pakixtan đã có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Yousuf Raza Gilani và các bộ trưởng trong nội các Pakixtan. Đây là một phần trong tiến trình dần thiết lập lại những quan hệ song phương sau hàng loạt sóng gió hồi năm ngoái.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thứ trưởng Nides kêu gọi hai bên hướng tới một mối quan hệ cân bằng mới, tôn trọng chủ quyền và lợi ích Pakixtan đồng thời tôn trọng cả những quan ngại của Mỹ về an ninh quốc gia. Theo ông, hai bên cần nỗ lực hợp tác vượt qua các thách thức vì các lợi ích ràng buộc.

Trong khi đó, tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Gilani nhấn mạnh quan hệ Pakixtan-Mỹ phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau cũng như lợi ích của nhau. Theo Thủ tướng Gilani, "những quy định mới về sự can dự" giữa Pakixtan, Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế tại Ápganixtan (ISAF) "phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakixtan".


Ngoại trưởng Pakixtan Hina Rabbani Khar (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tom Nides (trái) trong cuộc hội đàm tại Ixlamabát ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN



Căng thẳng trong quan hệ giữa hai đồng minh này nảy sinh từ tháng 5/2011 khi nhiều nghị sĩ Mỹ giận dữ trước phát hiện rằng trùm khủng bố Osama bin Laden ẩn náu tại Pakixtan, quốc gia đã được Mỹ viện trợ 18 tỷ USD cho hợp tác chống khủng bố kể từ sau vụ 11/9/2001. Bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích.

Đến tháng 11 năm ngoái, Pakixtan chỉ trích mạnh mẽ một vụ không kích của Mỹ làm 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng. Trong phản ứng của mình, Ixlamabát đã đóng cửa biên giới với Ápganixtan cắt đường tiếp vận của NATO, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi một căn cứ không quân được cho là dùng làm trung tâm phát động các đợt không kích của Mỹ.

Hiện Quốc hội Pakixtan đang tranh luận về những khuyến nghị nhằm thiết lập lại các quan hệ với Mỹ, trong đó có yêu cầu Mỹ chấm dứt các chiến dịch không kích tìm diệt các tay súng Hồi giáo bởi hành động này bị xem như là xâm phạm chủ quyền Pakixtan. Phương Tây đang muốn Pakixtan cam kết mở lại các tuyến tiếp vận của NATO sang Ápganixtan trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao của khối này vào tháng tới tại Mỹ. Nhưng với năm nay là năm bầu cử tại Pakixtan, giới quan sát quốc tế nhận định quốc hội nước này khó có thể sớm đưa ra quyết định.

TTXVN/Tin tức
Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm khủng bố Pakixtan
Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm khủng bố Pakixtan

Mỹ ngày 2/4 đã treo thưởng 10 triệu USD cho những người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Hafiz Mohammad Saeed, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT) - tổ chức bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ, cách đây 4 năm làm 166 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN