Mỹ phá vỡ một âm mưu tấn công trường học

Cảnh sát bang Florida (Mỹ) ngày 17/8 đã phá vỡ một âm mưu tấn công Trường trung học Tự do ở thành phố Tampa thuộc bang này.

Jared Cano bị cảnh sát giải đi. Ảnh: Internet.


Nghi phạm là Jared Cano, 17 tuổi, cựu học sinh của trường, đã bị cảnh sát bắt giữ cùng các vật liệu chế tạo bom tìm thấy tại nhà riêng. Trong lời khai của mình, Cano cho biết mục tiêu của hắn là tấn công trường cũ với hy vọng sẽ gây nhiều thương vong hơn vụ thảm sát ở Trường trung học Columbine năm 1999.

Phát biểu với báo giới, Cảnh sát trưởng thành phố Tampa, ông Jane Castor, khẳng định lực lượng an ninh bang đã đập tan một âm mưu tấn công chưa từng xảy ra tại đây. Ông Castor cho biết cảnh sát thành phố, qua tiết lộ của một người cung cấp tin, đã phát hiện Cano, kẻ từng bị bắt vì mang vũ khí trái phép, đang lên kế hoạch tấn công trường cũ vào ngày học đầu tiên của tuần tới. Khi khám xét nhà nghi phạm, lực lượng an ninh đã tìm thấy sơ đồ các phòng học của trường và các tuyên bố về ý định thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát cũng tìm thấy nguyên liệu, đạn, ống nhựa, các thiết bị hẹn giờ và kíp nổ.

Trong vụ thảm sát trường học gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử nước Mỹ hồi tháng 4/1999, hai học sinh Trường trung học Columbine ở bang Colorado đã giết hại 12 học sinh và một giáo viên của trường.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN