Mỹ lại cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân

*Mở rộng lệnh trừng phạt Têhêran

Ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã một lần nữa lên tiếng cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, đồng thời tuyên bố vũ khí hạt nhân của Têhêran sẽ là "ranh giới đỏ" cho cả Mỹ và Ixraen.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Internet


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News, Bộ trưởng Panetta cảnh báo nếu Iran tiếp tục theo đuổi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ thực hiện "bất kỳ biện pháp nào cần thiết để ngăn chặn" hành động này. Về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng Iran có thể có vũ khí hạt nhân trong khoảng một năm nữa hoặc có thể sớm hơn trong trường hợp Têhêran có một căn cứ bí mật nào đó.

Phát biểu của Bộ trưởng Panetta đã gây ra không ít bất ngờ trong giới chuyên gia, vì dường như ông đang thay đổi lập trường về vấn đề hạt nhân của Iran. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc sau đó đã tìm cách xoa dịu phát biểu của ông Panetta, cho rằng phát biểu này chỉ là "giả thuyết" và không có ý ám chỉ rằng Iran đang che giấu một căn cứ bí mật. Quan chức trên cũng khẳng định quan điểm của Bộ trưởng Panetta về chương trình hạt nhân của Iran không thay đổi, đồng thời nhấn mạnh nếu Têhêran quyết định sản xuất urani ở mức độ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân, các thanh sát viên của Liên hợp quốc sẽ phát hiện ra, và trong trường hợp đó, Lầu Năm Góc "vẫn còn đủ thời gian để phản ứng".

Trong khi đó, một số chuyên gia tỏ ý lo ngại về phát biểu của ông Panetta, cho rằng phát biểu này là "rất dễ gây hiểu lầm". Theo ông David Albright, Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh quốc tế, khả năng Iran có vũ khí hạt nhân trong khoảng 1 năm là "thấp" vì bất cứ sự thay đổi nào theo hướng sản xuất urani ở mức độ chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ bị các thanh sát viên phát hiện và gần như chắc chắn Ixraen sẽ có hành động quân sự.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran, theo đó bổ sung vào "sổ đen" 10 công ty vận tải và các công ty "bình phong" cùng một cá nhân ở Manta có liên kết làm ăn với Hãng vận tải biển CH Hồi giáo Iran (IRISL).

Động thái này nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran thông qua việc phong tỏa tài sản của các công ty và cá nhân hậu thuẫn chương trình, không để những đối tượng này tiếp cận hệ thống tài chính và thị trường thương mại của Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, IRISL cũng đang chịu các biện pháp trừng phạt của quốc tế vì có liên quan tới chương trình tên lửa của Iran cũng như vận chuyển các chuyến hàng quân sự của nước CH Hồi giáo.

Liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, một nguồn tin ngoại giao Italia cho biết các nhà ngoại giao Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cùng các đồng minh khác ngày 20/12 đã nhất trí tăng cường sức ép với Iran để buộc nước này nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Các nhà ngoại giao nói trên đến từ "nhóm nước cùng chí hướng" đã gặp nhau ở thủ đô Rôma của Italia để thảo luận về việc mở rộng trừng phạt Iran, trong đó có thể có cả lệnh cấm vận dầu mỏ của EU.


Đỗ Thúy (P/v TTXVN tại Mỹ)

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN