Mỹ gia tăng trừng phạt đối với Iran

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/12 thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Internet


Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ ông Hassan Firouzabadi, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Iran, và Abdollah Araqi, Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ tinh Cách mạng Hồi giáo, chịu trách nhiệm về "các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Iran", trong đó chủ yếu là vụ giải tán người biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 12/6/2009. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện bất cứ giao dịch nào với hai nhân vật này và bất cứ tài sản nào của họ thuộc thẩm quyền của Mỹ đều bị phong tỏa. Họ cũng phải chịu các biện pháp trừng phạt về thị thực nhập cảnh của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hãng tin AP nhận định hành động trừng phạt này của chính quyền Mỹ sẽ không có tác động trực tiếp vì Mỹ và Iran không có quan hệ quân sự và cũng có rất ít các mối quan hệ về tài chính và thương mại. Tuy nhiên, động thái này cho thấy Oasinhtơn đang tiến gần hơn đến việc ủng hộ dự luật của quốc hội nhằm trừng phạt Iran. Trước đó, đêm 12/12, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 662 tỷ USD, trong đó có điều khoản yêu cầu chính quyền Mỹ có biện pháp trừng phạt các thể chế tài chính nước ngoài có quan hệ làm ăn với Ngân hàng Trung ương Iran. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 13/12 cho biết Oasinhtơn đang xem xét lại dự luật và sẽ phối hợp chặt chẽ với quốc hội. Dự kiến sẽ có những thay đổi trong dự luật để giúp Tổng thống linh hoạt hơn trong thực thi, theo đó, nếu quốc gia liên quan không thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu từ Iran, Tổng thống Mỹ có thể quyết định ngừng các biện pháp trừng phạt do yêu cầu về an ninh quốc gia.

Trung Quốc, Nga và Ấn Độ là những quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất với Iran. Nhiều đồng minh khác của Mỹ cũng nhập khẩu dầu của Iran như Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp. Để nhập khẩu được dầu từ Iran, các quốc gia này phải giao dịch với Ngân hàng trung ương Iran, đối tượng mà Mỹ đang nhắm tới để trừng phạt.


TTXVN/Tin Tức

Nhật Bản quyết định trừng phạt bổ sung Iran
Nhật Bản quyết định trừng phạt bổ sung Iran

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết Tôkyô sẽ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Iran xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN