Mỹ duy trì hiện diện quân sự hùng mạnh tại Kuwait

Với lý do “linh hoạt phản ứng và đối phó với các tình huống đột xuất”, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang lập kế hoạch theo đó tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự đủ mạnh tại Kuwait (Côoét).

Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991 đến năm 2003 khi Mỹ phát động cuộc chiến Irắc, số lĩnh Mỹ đồn trú tại Kuwait chỉ ở mức 5.000 người. Ở thời điểm hiện tại có khoảng 15.000 lính Mỹ đang có mặt tại Kuwait và có khả năng sẽ giảm, nhưng vẫn ở mức khoảng 13.500 quân. Ba căn cứ chủ yếu của Mỹ tại Kuwait là Trại Camp Arifjan, Căn cứ không quân Ali Al Salem và Trại Buhơring.

 
 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Việc tiếp tục duy trì một khả năng quân sự đủ mạnh tại Kuwait là nằm trong chiến lược chung của Lầu Năm Góc, theo đó cắt giảm số quân đồn trú tại châu Âu để gia tăng sự hiện diện tại châu Á, trong đó có Trung Đông.

Theo kế hoạch của Lầu Năm Góc, sau khi hoàn tất rút quân khỏi Irắc, số lính Mỹ đồn trú tại các nước Trung Đông sẽ vào khoảng 40.000. Trong khi đó, tại châu Âu, Mỹ sẽ cắt giảm 2 lữ đoàn và 2 đại đội, chỉ duy trì tổng số quân khoảng 68.000 người.

Tại châu Á, trong bài phát biểu mới đây tại Xinhgapo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo, bất chấp ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, số lượng binh lính và vũ khí công nghệ cao của Mỹ vẫn sẽ được tăng cường tại châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể, đến năm 2020, Mỹ dự kiến triển khai 60% nguồn lực sức mạnh của Hải quân tại Thái Bình Dương và 40% tại Đại Tây Dương so với tỷ lệ 50%/50% như hiện nay.


TTXVN/ Tin Tức

Nga - Mỹ dần đồng thuận về vấn đề Xyri

Ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các phe phái ở Xyri “chấm dứt ngay” các cuộc xung đột trên toàn lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN