Mỹ đàm phán khả năng bố trí lực lượng ở lại Irắc sau năm 2011

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen ngày 7/7 cho biết Oasinhtơn và Bátđa đang đàm phán khả năng để một vài lực lượng Mỹ ở lại Irắc sau ngày 31/12/2011, thời hạn chót để Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Á này.

Binh lính Mỹ tại Irắc. Ảnh: AFP-TTXVN.

Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, Đô đốc Mullen xác nhận "các cuộc thương lượng khó khăn đang diễn ra", trong đó thảo luận cả về quy mô phái bộ quân sự Mỹ ở lại Irắc cũng như về những khả năng mà các lực lượng Irắc còn thiếu. Các quan chức quân sự Mỹ và Irắc cho biết Bátđa hiện vẫn thiếu các phương tiện phòng không, lực lượng tình báo và không quân.

Phát biểu của ông Mullen là sự xác nhận đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao trong quân đội Mỹ về việc đang diễn ra các cuộc đàm phán liên quan tới vấn đề mang đậm tính chính trị vốn vấp phải không ít sự phản đối gay gắt tại Irắc này. Tuy nhiên, ông Mulen không tiết lộ số quân Mỹ có thể ở lại Irắc. Hiện có khoảng 46.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Irắc, chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo và cố vấn cho lực lượng bản xứ.

Giới chức Mỹ trong những tháng qua đã tích cực vận động Bátđa đồng ý duy trì lực lượng Mỹ ở lại Irắc sau năm 2011 mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận hồi tháng 12/2008 về việc rút toàn bộ số binh sĩ Mỹ khỏi Irắc vào cuối năm nay.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN