Mỹ bắt giữ nghi can khủng bố hàng đầu

Quan chức Mỹ ngày 7/7 cho biết nước này đã bắt giữ một nghi can khủng bố người Xômali có quan hệ với Anwar al-Awlaqi, thủ lĩnh cốt cán của nhánh Al-Qeada tại Yêmen.

Phiến quân Hồi giáo Shebab ở Xômali. Ảnh: Internet.


Hãng tin AFP dẫn lời quan chức trên đề nghị được giấu tên cho biết Ahmed Abdulkadir Warsame, kẻ bị quân đội Mỹ bắt tại Vùng Vịnh ngày 19/4 và đang phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố, "là mắt xích quan trọng" giữa nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab ở Xômali với nhánh Al-Qeada của giáo sĩ al-Awlaqi tại Yêmen. Theo lời vị quan chức Mỹ trên, tên Awlaqi là một "chỉ huy cấp cao trong hàng ngũ phiến quân Shebab".

Awlaqi, 25 tuổi, một công dân Mỹ chủ yếu sống ở Yêmen, đang phải đối diện vơi 9 tội danh, bao gồm là người trung gian giữa Shebab và nhánh Al-Qeada tại Yêmen. Awlaqi bị tình nghi là thủ lĩnh đầy quyền lực của nhánh Al-Qeada trên Bán đảo Arập (AQAP) và từng chủ mưu nhiều vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ. Nếu bị kết tội khủng bố và sử dụng vũ khí trái phép, tên này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Lê Hải

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN