Mỹ, Anh, Ixraen lên kế hoạch tấn công mạng nhằm vào Iran

Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi ngày 21/6 cho biết Mỹ, Anh và Ixraen có các kế hoạch chung phát động một cuộc tấn công mạng trên quy mô lớn nhằm vào Têhêran sau khi cuộc đàm phán hạt nhân tại Mátxcơva (Nga) giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) kết thúc tối 19/6 mà không đạt được thỏa thuận nào.

 

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Moslehi chỉ rõ: "Dựa trên thông tin thu thập được, Mỹ và chế độ Do Thái (Ixraen) cùng với MI-6 (Cơ quan Tình báo Anh) đã lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mạng trên quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của Iran sau cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 tại Mátxcơva. Họ vẫn tìm cách triển khai kế hoạch (tấn công mạng), nhưng chúng tôi đã tiến hành các biện pháp cần thiết".

 

Tờ "Bưu điện Oasinhtơn" ngày 20/6 đưa tin Mỹ và Ixraen đã cùng phát triển một virút máy tính mang tên "Flame" (Ngọn lửa) nhằm phá hoại khả năng hạt nhân của Iran.

 

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Công nghệ Thông tin Iran, ông Ali Hakim Javadi, nói rằng các chuyên gia của nước này đã cố gắng viết phần mềm diệt virút có khả năng phát hiện và loại bỏ virút "Flame".


TTXVN/Tin Tức

 

Iran đã có cách “dập” virút “Ngọn lửa”
Iran đã có cách “dập” virút “Ngọn lửa”

Iran tuyên bố nước này đã có một công cụ có thể chống lại loại virút phức tạp nhất từ trước đến nay Flame (Ngọn lửa). Iran là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virút Ngọn lửa tính đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN