Mưa bão gây nhiều thiệt hại tại Mỹ, Ấn Độ và Thái Lan

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Isaias càn quét khu vực ven biển miền Đông nước Mỹ kèm theo mưa lớn và gió mạnh trong ngày 4/8.   

Theo truyền thông địa phương, ngoài các nạn nhân thiệt mạng, hơn 2,2 triệu khách hàng của công ty điện lực địa phương đã lâm vào cảnh mất điện, trong đó có 1,3 triệu khách hàng tại bang New Jersey. 

Trung tâm Dự báo bão quốc gia (NHC) của Mỹ ghi nhận sức gió tối đa 104,6km/h vào 15h cùng ngày theo giờ địa phương. Cơ quan này dự báo gió mạnh, có thể làm gãy đổ cây và đường dây điện, sẽ tiếp tục theo hướng Bắc về phía vùng đô thị New York, trong đó có miền Đông Long Island và miền Nam New England.  

Ngày 4/8, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa (DDPM) thuộc Bội Nội vụ Thái Lan cho biết bão nhiệt đới Sinlaku đã quét qua khu vực miền Bắc và Đông Bắc nước này, gây mưa lớn và lũ quét từ ngày 1-4/8, tác động tới gần 1.400 hộ dân tại 24 huyện thuộc 10 tỉnh.  

Quân đội Thái Lan cũng tham gia công tác cứu hộ, sơ tán cư dân tới các khu vực an toàn. Trong khi đó, Ủy ban Phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC) đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các nhà mạng di động nỗ lực đảm bảo chất lượng tín hiệu đường truyền tại các tỉnh, phục vụ cho công tác liên lạc cứu nạn cứu hộ.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 4/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Quản lý thảm họa của Ấn Độ, lũ lụt ở bang Bihar, miền Đông nước này, đã khiến 19 người thiệt mạng và 6,36 triệu người tại 16 huyện bị ảnh hưởng nặng nề. 

Trong thông báo ngày 4/8, bộ trên cho biết trong 24 giờ qua, số lượng các ngôi làng bị nước lũ nhấn chìm đã tăng lên 1.152, từ mức 1.082 ghi nhận hôm 3/8. Darbhanga và Muzaffarpur là hai huyện chịu tác động nghiêm trọng nhất khi lần lượt 1,86 triệu và 1,36 triệu dân tại hai địa phương này phải sống trong cảnh ngập lụt.

Tổng cộng 20 đội thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia và 13 đội thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa cấp bang đã tham gia hoạt động cứu hộ trong suốt quá trình sơ tán 440.000 người.     

Cùng ngày, phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, Farhan Haq, cho biết LHQ cùng các tổ chức đối tác đang đánh giá lượng nhu yếu phẩm nhân đạo cần để viện trợ cho hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa, đang tạm trú tại các lán trại, do lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong nước.    

Quan chức trên cho biết LHQ đang triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Abyan, Marib, Amran, Saada, al-Jawf, Ibb và al-Dhale.

Theo ông Haq, thiên tai bất thường trong năm nay càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện ở mức đáng báo động tại quốc gia Yemen do nạn đói, dịch bệnh COVID-19 và các thách thức khác.

Minh Tâm (TTXVN)
Mực nước sông Mekong tại Đông Bắc Thái Lan lên cao sau mưa lớn
Mực nước sông Mekong tại Đông Bắc Thái Lan lên cao sau mưa lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, mực nước sông Mekong tại tỉnh Nakhon Phanom giáp với Lào đang tăng lên sau khi có mưa lớn trong vùng trong vài ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN