Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-100 của Nga thực hiện chuyến bay đầu tiên

Ngày 18/11, chiếc máy bay thế hệ mới A-100 được trang bị hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) của Nga đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Chiếc máy bay thế hệ mới A-100 . Ảnh: Sputnik/TTXVN

Hãng tin Tass dẫn thông báo của Công ty Vega Radio, đơn vị thiết kế liên kết với Tập đoàn Rostec, cho biết trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, các chuyên gia đã kiểm tra hệ thống khí động học, hệ thống điện tử của máy bay và các yếu tố của tổ hợp kỹ thuật vô tuyến điện.

Theo Tass, A-100 được trang bị hệ thống ăng-ten và thiết bị phát sóng hiện đại cho phép mở rộng trường radar theo hướng được định sẵn. Ngoài ra, loại máy bay này có thể tham gia điều hành các máy bay chiến đấu và ném bom tấn công các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển.

Máy bay A-100, được phát triển dựa trên nền tảng máy bay vận tải Il-76MD-90A, dự kiến sẽ thay thế những chiếc AWACS A-50 hiện đang được Không quân Nga sử dụng.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, người đứng đầu lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Nga, Tướng Mikhail Matveevsky cho biết trong thời gian tới, nước này sẽ tích cực sử dụng các loại máy bay không người lái (UAV) cho mục đích tấn công, thay vì chỉ do thám đơn thuần.
 
Ông Matveevsky nêu rõ: "Chúng tôi đang tích cực sử dụng UAV trong công tác huấn luyện chiến đấu, tiến hành những sự thay đổi trong tài liệu vận hành và tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các quân nhân. Nga đã soạn thảo các tài liệu bổ sung thích hợp liên quan đến việc sử dụng UAV cho nhiều loại nhiệm vụ tấn công khác nhau".

Theo ông Matveevsky, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga lâu nay vẫn sử dụng UAV cho các nhiệm vụ do thám song UAV có nhiều tiềm năng khai thác và có thể được sử dụng một cách hữu hiệu trong các nhiệm vụ tấn công.
 
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này sẽ sớm tiếp nhận thêm nhiều máy bay chiến đấu không người lái.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga: Mỹ bán vũ khí cho Ba Lan làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu
Nga: Mỹ bán vũ khí cho Ba Lan làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu

Ngày 18/11, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Frants Klintsevich cho rằng Mỹ đang theo đuổi lợi ích thương mại bằng việc chào bán các trang thiết bị quân sự cho Ba Lan, và điều này làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN