Malaysia lo thiết bị phóng xạ mất tích rơi vào tay phiến quân

Chính phủ Malaysia đang tìm kiếm thiết bị công nghiệp chứa vật liệu phóng xạ bị mất cắp trong lúc vận chuyển bằng xe bán tải ngày 10/8.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh kiểm tra xe bán tải vận chuyển thiết bị phóng xạ. Ảnh: Reuters

Báo New Straits Times daily dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết giới chức nước này lo ngại thiết bị chứa phóng xạ iridium nói trên có thể gây rò rỉ phóng xạ hoặc trở thành vũ khí nếu rơi vào tay phiến quân.

Thiết bị nặng 23 kg đã biến mất khỏi một xe bán tải di chuyển từ thị trấn Seremban (cách thủ đô Kuala Lumpur 60 km) đến Shah Alam, ngoại ô thủ đô.

“Chúng tôi đang điều tra”, Mazlan Mansor – cảnh sát trưởng khu vực Selangor trả lời hãng tin Reuters. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin.

Hai nhân viên công ty sở hữu thiết bị phóng xạ mất tích đã bị bắt giữ song sau đó được thả tự do vì không đủ chứng cứ xác thực.

Theo cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên hợp quốc, bất kỳ vật liệu phóng xạ nào nào rơi vào tay phiến quân cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm cho nhân loại, vì chúng có thể dùng để chế tạo thiết bị hạt nhân hay còn gọi là “bom bẩn”.

Những loại vũ khí đó khi kết hợp vật liệu hạt nhân với thuốc nổ thông thường sẽ gây ra ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Đông lạnh não để hồi sinh sau hàng trăm năm
Đông lạnh não để hồi sinh sau hàng trăm năm

Nhiều cá nhân thuộc giới siêu giàu trên thế giới đang rót hàng “núi tiền” để đông lạnh não sau khi qua đời. Họ đầu tư cho quá trình này với hy vọng có thể hồi sinh trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN