Nhiều cử tri Singapore sinh sống ở nước ngoài không thể tham gia tổng tuyển cử

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Đăng ký Bầu cử Singapore mở cửa với công chúng từ ngày 14-27/2020. Trong giai đoạn này, các cử tri có thể nộp đơn đăng ký để ghi danh với cơ quan bầu cử.

Chú thích ảnh
Các ứng viên đảng Singapore Tiến bộ (PSP) lần đầu tiên tranh cử tham gia đăng ký tại điểm đề cử trường THPT Nan Hua, ngày 30/6. Ảnh: Lê Dương/PV TTXVN tại Singapore

Theo quy định, công dân Singapore đã thay đổi địa chỉ thường trú ra nước ngoài phải cung cấp một địa chỉ liên lạc trong nước nếu họ muốn đi bỏ phiếu để Ủy ban bầu cử Singapore (ELD) có thể sắp xếp cử tri này vào một đơn vị bầu cử.

Tuy nhiên, do lỗi hệ thống của ICA, việc nộp đơn của những công dân đang sinh sống ở nước ngoài này để đăng ký địa chỉ liên lạc trong nước phục vụ cho công tác bỏ phiếu đã không được xử lý. Vì vậy, ELD đã không nhận được bất kỳ xác nhận địa chỉ trong nước nào của những đối tượng này từ ICA và không đưa họ vào danh sách đăng ký cử tri.

Theo Luật Bầu cử Quốc hội Singapore, không cử tri nào có thể được bổ sung vào danh sách đăng ký đi bầu trong cuộc bầu cử năm nay, sau khi danh sách được thông qua vào ngày 15/4. Do danh sách cử tri đã được phê chuẩn vào ngày 15/4 nên 101 người này sẽ không thể đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 10/7.

ELD cho biết trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, Singapore có trên 2,65 triệu cử tri đi bỏ phiếu, trong đó có 6.570 cử tri đang sinh sống ở nước ngoài. ICA đã lên tiếng xin lỗi các cử tri này và cam kết nâng cấp hệ thống.

Nguyễn Thúy (TTXVN)
Singapore áp dụng các biện pháp bảo đảm hạn chế tiếp xúc tại sân bay
Singapore áp dụng các biện pháp bảo đảm hạn chế tiếp xúc tại sân bay

Để chuẩn bị cho việc nối lại các hoạt động hàng không, sân bay Changi của Singapore mới đây đã lắp đặt bộ cảm biến và nhiều thiết bị khác nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tiếp xúc cho du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN