Mỹ đình chỉ gói ‘siêu viện trợ quân sự’ 100 triệu USD cho Ukraine vào phút chót

Ngày 18/6, các phương tiện truyền thông đưa tin Chính phủ Mỹ được cho là đã đình chỉ gói viện trợ quân sự cực lớn, trị giá lên tới 100 triệu USD, dành cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Quân nhân Mỹ và Ukraine tham gia cuộc tập trận Rapid Trident 2019 ở gần Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: Reuters

Trang mạng Politico, đài Sputnik cho hay ban đầu gói viện trợ quân sự khổng lồ này được lên kế hoạch như một hành động đáp trả điều Nhà Trắng miêu tả là động thái tăng cường quân sự của Nga dọc biên giới Ukraine.

Politico dẫn lời một nhân vật ẩn danh am hiểu vụ việc cho hay Nhà Trắng đã tạm thời đình chỉ gói viện trợ quân sự nói trên, trong đó bao gồm nhiều vũ khí sát thương, vũ khí cá nhân, các hệ thống phòng không tầm ngắn và vũ khí chống tăng.

Chỉ từ đầu năm tới nay, Mỹ đã phê chuẩn 2 gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine, với tổng giá trị khoảng 275 triệu USD. Kể từ khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014, Washington đã viện trợ quân sự khoảng 2,5 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa chống tăng Javelin và thiết bị bay không người lái phi vũ trang.

Thông tin trên xuất hiện hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ). Giới chức cấp cao hai bên đánh giá hội nghị diễn ra trên tinh thần xây dựng và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Lãnh đạo Mỹ, Ukraine thảo luận về các vấn đề song phương
Lãnh đạo Mỹ, Ukraine thảo luận về các vấn đề song phương

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 7/6, Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định ủng hộ của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đồng thời mời người đồng cấp Volodymyr Zelensky thăm Nhà Trắng vào tháng 7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN