Liên hợp quốc chọn ngày 24/4 là Ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình

Tròn 100 năm (24/4/1919) kể từ ngày ra đời Hội quốc liên tại Geneva (Thụy Sĩ), Liên hợp quốc (LHQ) đã chọn ngày 24/4 là Ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình.

Chú thích ảnh
Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra tại Geneva (Thụy Sĩ), LHQ khẳng định: "100 năm trước, Hội quốc liên đã được thành lập và ngay sau đó, Geneva trở thành trụ sở của tổ chức đa phương đầu tiên này với mục tiêu duy trì hòa bình thế giới".

Đề cập đến dấu mốc của Hội quốc liên, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định những giá trị to lớn của chủ nghĩa đa phương và nhiệm vụ của các nước là chứng minh rằng chủ nghĩa đa phương có thể thích ứng với những thay đổi mang tính toàn cầu và tạo ra một tiến trình toàn cầu hóa công bằng phục vụ lợi ích của tất cả.

LHQ cho rằng việc thành lập Hội quốc liên vào năm 1919 là biểu tượng cho sự ra đời của ngoại giao đa phương hiện đại và trong hơn 100 năm qua, ngoại giao đa phương đã phát triển đáng kể, từ những bước đầu đầu tiên của Hội quốc liên thành công việc phức tạp và toàn diện ngày nay của LHQ.

Để kỷ niệm ngày này, LHQ đã chọn ngày 24/4 là "Ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình" theo Nghị quyết 73/127 năm 2018 của Đại Hội đồng LHQ.

Hội quốc liên đã tồn tại trong 26 năm và LHQ đã thay thế sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, kế thừa một số cơ quan và tổ chức do Hội quốc liên thành lập.

Phương Hoa (TTXVN)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết chống tài trợ khủng bố
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết chống tài trợ khủng bố

Ngày 28/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đề nghị các nước trên toàn thế giới tích cực đấu tranh chống tài trợ khủng bố và đảm bảo rằng những nước này có hệ thống luật pháp chặt chẽ để nghiêm trị tội ác tài trợ khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN