Libi cáo buộc NATO phạm tội ác chiến tranh

* Tripôli cắt đứt quan hệ kinh tế với Rôma

Ngày 14/7, Trưởng công tố Libi, Mohamed Zekri Mahjubi, đã tố cáo các cuộc không kích Libi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ cuối tháng 3 vừa qua đến nay đã làm hơn 1.100 dân thường thiệt mạng và gần 5.500 người bị thương.

Một khu dân cư ở Misurata (Libi) in hằn những dấu vết của bom đạn. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với các phóng viên nước ngoài tại thủ đô Tripôli, ông Mahjubi cho biết, Libi đang tìm cách truy tố Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại các tòa án của Libi về "những tội ác chiến tranh". Theo ông Mahjubi, trên cương vị Tổng Thư ký NATO, ông Rasmussen phải chịu trách nhiệm về các hành động của tổ chức này vì đã tấn công và làm thương vong hàng ngàn dân thường không có vũ trang trong các đợt không kích thủ đô Tripôli và các thành phố, làng mạc khác. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO cũng bị cáo buộc tìm cách sát hại nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, lật đổ chế độ ở Libi và thay thế chế độ này bằng lực lượng nổi dậy dưới sự điều khiển của NATO nhằm chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của nước này.

Cùng ngày, Thủ tướng Libi Baghdadi al-Mahmudi thông báo, Libi quyết định cắt đứt quan hệ kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ, với Italia vì nước này tham gia chiến dịch quân sự của NATO ở Libi. Ông al-Mahmudi thông báo tại cuộc họp báo rằng: "Chính phủ Libi đã ngừng mọi hợp tác với công ty năng lượng ENI của Italia và sẽ không ký bất cứ thỏa thuận nào trong tương lai với công ty này, vì Italia vi phạm một thỏa thuận không xâm lược nhau mà hai nước đã ký năm 2008".

ENI có mặt tại Libi từ những năm 1950, hiện là công ty dầu lửa nước ngoài lớn nhất hoạt động tại đây với khoảng 300 tỷ USD đầu tư.
Thủ tướng al-Mahmudi cho biết thêm, chính phủ Libi đang thương lượng với các công ty của Nga, Trung Quốc về các dự án mới tại Libi, song không nói rõ chi tiết.

Trong một diễn biến khác, Nga và Trung Quốc ngày 14/7 cho biết sẽ không tham dự phiên họp của Nhóm tiếp xúc quốc tế về Libi (bao gồm các cường quốc phương Tây, chính phủ Arập và các thủ lĩnh Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của quân nổi dậy Libi) dự kiến diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định, lập trường của Nga là không tham gia Nhóm tiếp xúc về Libi và không dự các hoạt động của Nhóm này vì các sự kiện vừa qua cho thấy Nhóm tiếp xúc về Libi chỉ ủng hộ một bên xung đột tại Libi. Hơn nữa, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua hai nghị quyết về Libi và Nga cho rằng các nghị quyết này phải đóng vai trò trọng tâm trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Libi. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi nói: "Trung Quốc đã nhận được thư mời. Tuy nhiên, vì chức năng và phương thức hoạt động của Nhóm tiếp xúc vẫn cần nghiên cứu thêm, nên Trung Quốc sẽ không tham gia cuộc họp lần này".

Minh Minh


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN