Lại xảy ra bắn giết tại Mỹ

Ngày 17/12, trong lúc cả nước Mỹ tiếc thương tiễn đưa 26 người, trong đó có 20 cháu học sinh bị thiệt mạng trong vụ xả súng bừa bãi hồi tuần trước về cõi vĩnh hằng, tại thành phố Topeka, bang Kansas lại xảy ra một vụ bắn giết làm thiệt mạng hai cảnh sát.

Trước các vụ thảm sát dồn dập xảy ra, ngày càng có thêm các tiếng nói đòi kiểm soát nghiêm ngặt hơn các hoạt động kinh doanh và sở hữu súng đạn. Các trường học ở Mỹ cũng đã được yêu cầu hoặc tự nguyện tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho các học sinh.

Trẻ em cùng gia đình tưởng niệm các nạn nhân tại Sandy Hook ngày 15/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông báo của cảnh sát cho biết, sau gần hai giờ vây ráp và nổ súng xung quanh một ngôi nhà ở thành phố Topeka, bang Kansas, trưa 17/12 các lực lượng thực thi luật pháp đã đột nhập vào trong ngôi nhà, tiêu diệt được một kẻ có vũ trang tên là David Tiscareno, 22 tuổi.

Y được xác định là một đối tượng rất nguy hiểm, bị tình nghi đã nổ súng bừa bãi tối 16/12 tại bãi đỗ xe thuộc một trung tâm mua bán ở thành phố Topeka sát hại hai sỹ quan cảnh sát. Giới hữu trách đang tiếp tục điều tra xem vụ này có liên quan tới một vụ buôn bán ma túy hay không.

Ngày 17/12, ngày đầu tiên của tuần, các trường học tại các quận huyện thuộc các bang Florida, Virgina, Alabama, Georgia, California... đã được yêu cầu hoặc tự nguyện tăng cường bảo đảm an ninh cho hệ thống trường học tại các địa phương. Các toán cảnh sát cũng đã gia tăng các cuộc tuần tra xung quanh các trường học.

Cảnh sát cũng đã được tăng cường tại các ngã tư ở gần và ngay trước cửa các trường học vào hai thời điểm quan trọng, đầu giờ sáng khi học sinh đến trường và buổi chiều khi tan học. Hiệu trưởng nhiều trường học đã gửi thư điện tử cho các phụ huynh thông báo rõ những biện pháp mà nhà trường đã và đang áp dụng để bảo đảm an toàn cho các cháu.

Cùng ngày 17/12, nhiều nghị sỹ Quốc hội, trong đó có cả các nghị sỹ từng mạnh mẽ ủng hộ quyền sở hữu súng đạn, tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc siết chặt các quy định buôn bán và sở hữu vũ khí. Một số nghị sỹ như Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein cho biết ngay trong tuần này sẽ trình lên Quốc hội một dự luật siết chặt các quy định về súng đạn.

Trong khi đó, bất chấp kết quả thăm dò chung của ABC News/Washington Post cho biết có tới 54% người Mỹ được hỏi ý kiến ủng hộ chủ trương kiểm soát nghiêm ngặt hơn việc kinh doanh súng đạn, Hiệp hội Súng đạn toàn quốc (NRA) cho tới nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ thảm sát nhẫn tâm ngày 14/12 vừa qua. Các đại diện của NRA cũng từ chối đưa ra các lời bình luận khi được phỏng vấn.


TTXVN/Tin tức

Mỹ đóng cửa một loạt trường học trước cảnh báo mới
Mỹ đóng cửa một loạt trường học trước cảnh báo mới

Ngày 17/12, tất cả các trường học ở thị trấn Ridgefield, bang Connecticut của Mỹ đã phải đóng cửa và cảnh sát đã được điều động tới các ngôi trường này vì sợ lại xảy ra bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN