Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab

Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Liên đoàn Arab đã chính thức khai mạc tại thành phố nghỉ dưỡng Sweimeh, bên bờ Biển Chết của Jordan, sáng 29/3 (theo giờ địa phương), với chương trình nghị sự tập trung vào một loạt vấn đề then chốt trong khu vực.

Tham dự hội nghị có 18 nhà lãnh đạo Arab, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura, trong khi Quốc vương Morocco Mohamed VI không tới dự với các lý do chưa được thông báo.

Ngoại trưởng các nước AL tham dự lễ khai mạc hội nghị ở Amman, Jordan ngày 27/3. Ảnh:AFP/TTXVN

Tại hội nghị lần thứ 28 của AL, giới lãnh đạo Arab sẽ thảo luận một loạt vấn đề then chốt của khu vực, đặc biệt là tình hình ở Syria, Libya và Yemen, cũng như cuộc xung đột Palestine - Israel và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Hội nghị thường niên AL diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Arab vẫn chia rẽ sâu sắc xung quanh vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Mới đây, Iraq, Lebanon, Jordan và Algeria đã kêu gọi khôi phục tư cách thành viên AL của Syria, song mọi nỗ lực của các nước này đã bị các quốc gia Arab vùng Vịnh, dẫn đầu là Saudi Arabia, bác bỏ. Do đó, hội nghị lần này được mong đợi sẽ là cơ hội để các nước Arab thúc đẩy sự đoàn kết nội khối với mục tiêu cùng chung sức giải quyết các cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Một trong những vấn đề cấp thiết và quan trọng nhất là thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Palestine - Israel. Theo các nguồn tin khu vực Trung Đông, hội nghị dự kiến sẽ ra tuyên bố chung bác bỏ các kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc chuyển trụ sở Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem và xem xét các lựa chọn thay thế Nhà nước Palestine. 

Bản dự thảo tuyên bố chung của hội nghị, đã được các ngoại trưởng Arab thông qua, tái khẳng định cam kết đối với giải pháp hai nhà nước cũng như quyền của Nhà nước Palestine khôi phục chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967, trong đó có Đông Jerusalem. Dự thảo tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các nước tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó bác bỏ việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem cũng như di chuyển các đại sứ quán nước ngoài từ Tel Aviv tới thành phố linh thiêng này.

Trước đó, phát biểu với báo giới vào đêm trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh AL, TTK LHQ Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Arab gác sang một bên những bất đồng để chung sức giải quyết tình hình bất ổn hiện nay ở Syria. Theo ông Guterres, sự chia rẽ trong các nước Arab đang tạo nên bất ổn và gây ra các cuộc xung đột trong khu vực. 

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh khi các quốc gia Arab chia rẽ, điều này cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp vào các vấn đề nội bộ, thao túng tình hình, gây bất ổn và làm lây lan xung đột, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức khủng bố. Theo ông Guterres, sự đoàn kết trong thế giới Arab là nhân tố quan trọng đem lại sự ổn định ở khu vực và giúp người tị nạn Syria tìm lại tương lai của họ.

TTXVN/Tin Tức
Liên đoàn Arab cáo buộc Israel cướp đất của Palestine
Liên đoàn Arab cáo buộc Israel cướp đất của Palestine

Ngày 7/2, Liên đoàn Arab (AL) đã cáo buộc Israel “cướp đất đai” của người dân Palestin sau khi quốc hội Israel phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN