Ixraen sẵn sàng đàm phán với Palextin

Ngày 20/7, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu tuyên bố Ixraen sẵn sàng đàm phán hòa bình ngay lập tức với chính quyền Palextin ở Jerusalem hoặc ở Ramallah thuộc khu Bờ Tây.

Du thuyền Dignite-Al Karama tại vùng biển đảo Corsica của Pháp ngày 25/6/2011. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Netanyahu khẳng định “mọi khả năng vẫn để ngỏ” và các nhà lãnh đạo hai bên cần tiến hành đàm phán. Thủ tướng Ixraen nêu rõ “đã chuẩn bị đàm phán trực tiếp với Tổng thống Palextin Mahmud Abbas vì hòa bình cho hai dân tộc”.

Các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Ixraen và Palextin dưới sự trung gian của Mỹ đã bị đình trệ từ tháng 9/2010 do vấn đề các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem. Palextin từ chối quay lại bàn đàm phán trực tiếp kể từ khi quyết định đình chỉ xây nhà định cư trong 10 tháng của Ixraen hết hiệu lực và Ten Avíp từ chối gia hạn quyết định này.

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại về những kế hoạch xây dựng hàng trăm nhà ở mới của Ixraen tại hai khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, nhấn mạnh hành động xây dựng nhà ở nêu trên đang đe dọa những nỗ lực tái thiết hòa bình ở khu vực. EU cho rằng những hoạt động xây dựng khu định cư ở Bờ Tây của Ixraen là vi phạm luật quốc tế.

Cũng trong ngày 20/7, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Ixraen cho biết, 15 nhà hoạt động nước ngoài ủng hộ Palextin đi trên du thuyền Dignite-Al Karama bị các lực lượng Ixraen bắt giữ và thẩm vấn sẽ bị trục xuất về nước.


Trước đó, 15 nhà hoạt động nói trên (trong đó có 11 công dân Pháp, những người còn lại mang quốc tịch Thụy Điển, Canađa và Hy Lạp) cùng với nhà báo người Ixraen Amira Hass trên du thuyền Dignite-Al Karama của Pháp hướng đến Dải Gaza đã bị hải quân Ixraen chặn lại và buộc phải di chuyển đến cảng Ashdod ở miền nam Ixraen. Các nhà hoạt động này đã bị phía Ixraen thẩm vấn và sau đó đã ký cam kết rời khỏi Ixraen trong vòng 72 tiếng.
Trong khi đó, tại thủ đô Pari, những người tổ chức chuyến đi trên đã ra tuyên bố lên án việc quân đội Ixraen tự ý lên du thuyền Dignite-Al Karama, ép buộc du thuyền và hành khách phải tới cảng Ashdod là “hành động bạo lực, bất hợp pháp và cần bị lên án”.

Quang Tuyến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN