Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN |
Nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công xảy ra trong giờ cao điểm buổi sáng. Đối tượng đánh bom đã kích hoạt chất nổ mang theo mình tại chốt kiểm soát đông người gần Quảng trường Adan, lối vào quận Kadhmiyah.
Vụ nổ này cũng thiêu rụi một số phương tiện của người dân và gây nhiều thiệt hại tài sản khác, đồng thời phá hủy một phần tòa nhà của chốt kiểm tra an ninh trên.
Nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công này và tuyên bố mục tiêu là các binh sĩ và lực lượng bán quân sự của chính phủ. IS thường là thủ phạm của các vụ đánh bom liều chết tương tự nhằm vào các khu vực đông người, trong đó có chợ, quán cafe và nhà thờ trên khắp Iraq.
Trước đó hôm 12/7, một xe ô tô chất đầy thuốc nổ đã phát nổ tại quận Rashidiya, phía Bắc thủ đô Baghdad, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Iraq đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi IS chiếm giữ nhiều khu vực miền Bắc và miền Tây nước này hồi tháng 6/2014. Theo thống kê của Liên hợp quốc, riêng trong tháng 6 vừa qua, ít nhất 662 người đã thiệt mạng và 1.457 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq.
Cùng ngày 24/7, tại Syria, 4 bệnh viện tạm tại thành phố Aleppo đang bị phiến quân bao vây đã bị trúng bom, khiến một trẻ sơ sinh thiệt mạng.
Trong một thông báo, Hiệp hội bác sĩ độc lập (IDA), nhóm các bác sĩ Syria hỗ trợ khám bệnh tại Aleppo, cho biết 4 bệnh viện trên gồm bệnh viện nhi, viện Al-Bayan, Al-Zahraa, và Al-Daqaq.
Trẻ sơ sinh tại bệnh viên nhi trên đã tử nạn sau vụ không kích thứ nhất trúng vào bệnh viện này lúc 1 giờ địa phương (6 giờ Hà Nội) và vụ thứ hai cũng vào viện này chỉ trong khoảng 9 giờ đồng hồ sau đó. Thông báo nêu rõ toàn bộ 4 bệnh viện trên sẽ dừng cung cấp dịch vụ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Syria là nơi nguy hiểm nhất đối với các nhân viên y tế, với 135 vụ tấn công vào các cơ sở cũng như nhân viên y tế hồi năm 2015.