Iraq: Tiêu diệt 3 đối tượng tấn công tòa nhà chính quyền người Kurd ở miền Bắc

Theo các quan chức an ninh người Kurd (Cuốc) tại thành phố Erbil (Ê-bin), miền Bắc Iraq cho biết ngày 23/7, 3 tay súng đột nhập vào tòa nhà chính quyền ở thành phố này vốn là cơ sở của chính quyền khu vực người Kurd , đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Tòa nhà chính quyền ở thành phố Erbil. Ảnh: REUTERSQ

Theo các quan chức an ninh người Kurd (Cuốc) tại thành phố Erbil (Ê-bin), miền Bắc Iraq cho biết ngày 23/7, 3 tay súng đột nhập vào tòa nhà chính quyền ở thành phố này vốn là cơ sở của chính quyền khu vực người Kurd , đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt.


Theo nguồn tin trên, các lực lượng an ninh người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát tòa nhà chính quyền ở Erbil sau khi tiêu diệt 2 tay súng ở tầng 2 và 1 tay súng ở tầng 3 của tòa nhà. Lực lượng an ninh cũng giải thoát 3 con tin được cho là bị các tay súng bắt làm con tin.


Phó Thị trưởng thành phố Tahir Abdullah cho biết vào lúc 7h45' (giờ địa phương), hai tay súng xuất hiện gần cổng vào của tòa nhà và nổ súng vào lực lượng lính gác. Chúng đã xông vào tòa nhà và hiện đang ở tầng ba. 


Hiện chưa tổ chức nào thực hiện vụ tấn công này tại Erbil, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 350 km về phía Bắc. Tuy nhiên, nguồn tin an ninh cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể đứng đằng sau vụ tấn công này.


Trong những năm gần đây, IS vốn bị đánh bại phần lớn tại Iraq đã tiến hành nhiều vụ đánh bom ở Erbil nhằm vào các lực lượng người Kurd và dân thường.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ ban hành cảnh báo đi lại đối với Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ ban hành cảnh báo đi lại đối với Iraq

Ngày 14/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành cảnh báo đi lại đối với Iraq do làn sóng biểu tình liên quan đến nạn thất nghiệp và thiếu thốn dịch vụ cơ bản tại quốc gia bị xung đột tàn phá này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN