Iran tuyên bố sẽ trả đũa các hành động quân sự

* Nga cảnh báo tấn công Têhêran là sai lầm lớn

Ngày 7/11, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cáo buộc Mỹ và Ixraen đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế đối với một cuộc tấn công nhằm vào Têhêran, đồng thời cảnh báo Iran sẽ trả đũa bất cứ một hành động quân sự nào chống quốc gia này.

Tên lửa của Iran tại bãi phóng. Ảnh: Internet


Trả lời phỏng vấn nhật báo Al-Akhbar của Ai Cập, ông Ahmadinejad đã kịch liệt chỉ trích Ixraen, sau khi Tổng thống nước này Simon Peres hồi cuối tuần trước cảnh báo rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh nếu lời đe dọa trên trở thành hiện thực, Ixraen “chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn”, do khả năng và vị thế quân sự của Iran đang ngày càng phát triển. Ông nêu rõ chính Ixraen và phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang lo ngại về điều này, nên phải vận động thế giới ủng hộ chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn vai trò của Têhêran.

Nhân dịp này, Tổng thống Ahmadinejad một lần nữa phủ nhận các cáo buộc của Ixraen và phương Tây cho rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân thay vì mục đích hòa bình.

Trước đó, kênh truyền hình vệ tinh Press TV phát bằng tiếng Anh dẫn lời ông Seyyed Mahmoud Alavi, thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran, ngày 6/11 cho rằng Mỹ và Ixraen không dám tấn công Têhêran vì họ sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo ông Alavi, Oasinhtơn và Ten Avíp hiểu rằng việc hiện thực hóa những lời đe dọa Iran sẽ khiến cho họ phải trả giá đắt và do vậy họ sẽ không bị cuốn vào hành động “điên rồ” này.

Đề cập tới cảnh báo của Tổng thống Ixraen Peres về khả năng tấn công quân sự Iran, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/11 cảnh báo rằng: “Đây sẽ là sai lầm nghiêm trọng với những hậu quả khôn lường. Can thiệp quân sự chỉ làm gia tăng thương vong và những cơ cực cho dân thường”.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN