Iran từ chối trao trả chiếc máy bay do thám của Mỹ

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Salehi, cho biết số phận của chiếc máy bay này sẽ do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran định đoạt. Ông Salehi đồng thời nhấn mạnh rằng Iran sẽ theo đuổi vụ kiện máy bay Mỹ xâm phạm không phận nước này đến cùng để bảo vệ quyền lợi quốc gia của Têhêran.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết đã đệ đơn kiến nghị lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Phong trào Không liên kết (NAM), đồng thời kêu gọi các quốc gia láng giềng không để cho Mỹ và các đồng minh sử dụng lãnh thổ của mình để chống Iran.

Vụ Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và phương Tây đang ở mức cao.  

Ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng yêu cầu Têhêran trả lại chiếc máy bay này. Trước đó, truyền hình Iran đưa tin các chuyên gia nước này đang trong giai đoạn cuối cùng khôi phục lại dữ liệu từ chiếc RQ-170 Sentinel cánh dơi, được thiết kế tàng hình để thực hiện các chuyến bay do thám của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Hai tuần trước, ngày 4/12, quân đội Iran tuyên bố đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại miền Đông nước này. Trong khi Têhêran coi việc bắn rơi chiếc máy bay là thắng lợi của Iran và cho chiếu hình ảnh nguyên vẹn của chiếc máy bay này trên truyền hình, thì các quan chức Mỹ lại khẳng định chiếc RQ-170 bị rơi là do trục trặc kỹ thuật chứ không phải do Iran bắn hạ.

Một máy bay do thám RQ-170 của Mỹ. Nguồn: Internet.

Liên quan tới những căng thẳng xung quanh mối quan hệ giữa Iran và Mỹ, cùng ngày, tòa án liên bang quận Manhattan, Mỹ đã ra phán quyết xác nhận sự tham gia của Iran trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào Trung tâm thương mại thế giới và Lầu Năm Góc.

Phán quyết cáo buộc sự dính líu của hàng loạt quan chức cấp cao của Iran, trong đó có cả thủ lĩnh tinh thần, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Trong số các bị cáo của vụ án có phong trào Taliban, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah.

Trong quá trình tố tụng, đại diện của bên bị cáo không xuất hiện tại tòa, bản án đã được tuyên vắng mặt. Phiên tòa được tiến hành theo đơn kiện của thân nhân những người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những thân nhân khởi kiện này sẽ được đền bù ra sao.

TTXVN/Tin Tức

Iran bắn rơi máy bay do thám Mỹ
Iran bắn rơi máy bay do thám Mỹ

Quân đội Iran ngày 5/12 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại miền Đông nước này. Thông tin này được phát đi vào thời điểm quan hệ giữa Iran với các nước phương Tây đang hết sức căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN