Iran tiến hành bầu cử quốc hội

Ngày 2/3, Iran tiến hành bầu cử quốc hội trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Iran với phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này ngày càng gay gắt.


Theo truyền thông Iran, trong cuộc bầu cử lần này, hơn 3.400 ứng cử viên sẽ tranh cử vào 290 ghế quốc hội. Có trên 48 triệu cử tri Iran đủ tư cách bầu cử.


Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Iran kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng năm 2009 bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực gây nhiều thương vong. 



Danh sách các ứng cử viên tham tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 2/3 được phổ biến công khai tại thủ đô Têhêran. Ảnh: washingtonpost.com



Cuộc bầu cử Quốc hội lần trước ở Iran là vào tháng 3/2008, trong đó khoảng 4.500 ứng cử viên tham gia tranh cử, với kết quả phái bảo thủ ủng hộ đương kim Tổng thống Mahmoud Amadinejad giành đa số áp đảo. Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ thể hiện cuộc đấu giữa hai phái bảo thủ và cải cách. Trước đó, phái cải cách tuyên bố chỉ tham gia bầu cử nếu tất cả các tù nhân chính trị thuộc phái này được trả tự do và bầu cử được tiến hành trong không khí chính trị cởi mở và minh bạch. Tin cho biết có khoảng hơn 1000 người biểu tình và hàng chục nhà hoạt động phái cải cách bị bắt giữ trong đợt biểu tình năm 2009. Sau đó, nhà chức trách Iran công bố phần lớn những người này đã được thả.


Trong tuyên bố ngày 1/3, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei kêu gọi người dân tích cực tham gia bỏ phiếu, nhấn mạnh điều này sẽ thể hiện "quyết tâm của người dân Iran chống trả những kẻ thù của đất nước".


Tổng thống Amadinejad cũng kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, coi đây là "nghĩa vụ" và thể hiện an ninh quốc gia vững mạnh.


Theo các nhà phân tích, bất chấp chiến thắng thuộc về phe nào, kết quả bầu cử sẽ không làm thay đổi các chính sách lớn của Iran, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.


Hãng thông tấn chính thức Fars dự đoán tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử lần này sẽ đạt trên 67%. Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào sáng 3/3.


TTXVN/Tin Tức

Iran là nhân tố chính chi phối giá dầu
Iran là nhân tố chính chi phối giá dầu

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3 tại thị trường Niu Yoóc, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4/2012 tăng 1,77 USD lên 108,84 USD/thùng, trong khi ở Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 3,54 USD lên 126,2 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN